Hà Nội: Sự tự giác của người dân là điều kiện tiên quyết bảo vệ “vùng xanh”

Thứ bảy, 21/08/2021 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để ứng phó với diễn biến của đại dịch ngày càng phức tạp, nhiều nơi đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới. Trong đó, bên cạnh việc thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ cao) thì việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” ( vùng không có dịch bệnh), đang được nhân rộng trên toàn Thành phố.

Đây được xem “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống dịch. Và ở mỗi khu vực vùng xanh, vai trò và sự tự giác của người dân chính là điều kiện tiên quyết bảo vệ sự an toàn.

Phát huy hiệu quả mô hình “vùng xanh” cả ở nội và ngoại thành

Tại Hà Nội, từ đầu tháng 8, những “vùng xanh” đầu tiên đã được thiết lập ở 14 phường của quận Hoàng Mai. Đây là những khu dân cư, ngõ phố không có dịch, mọi người các cấp chính quyền tự đứng ra lập chốt kiểm soát, bảo vệ sự an toàn cho nơi mình ở, nhằm chống lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào.

Những vùng xanh đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội đã mang lại sự an toàn cho nhân dân. Ảnh TL

Những vùng xanh đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội đã mang lại sự an toàn cho nhân dân. Ảnh TL

Tại các "vùng xanh" này, các lối ra vào được rào lại, chỉ để một đến hai lối đi có chốt kiểm soát. Người không thường trú trên địa bàn khi đi vào đều phài khai báo y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và ghi rõ địa chỉ nơi đến. Người vận chuyển hàng hóa chỉ được giao tại bàn trực chốt, không trực tiếp đưa vào các hộ gia đình. Cùng với đó là việc phát phiếu đi chợ cho người dân cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Từ hiệu quả mô hình vùng xanh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã triển khai “vùng xanh” trên khắp các quận, huyện. Theo ghi nhận của PV, tại các huyện ngoại thành như Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Ba Vì, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức hay các quận nội thành như Long Biên, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông thì mô hình này được người dân rất ủng hộ.  

Vùng xanh tại khu vực ngoại thành. Ảnh: Hồng Quang

Vùng xanh tại khu vực ngoại thành. Ảnh: Hồng Quang

Được biết, thực hiện phương châm “mỗi gia đình là một chốt”, “mỗi khu dân cư là một chốt”, chính quyền và người dân phường Giang Biên (quận Long Biên) đã tiếp tục giữ vững những vùng an toàn, bảo đảm không có trường hợp lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường Giang Biên cho biết: "UBND phường lập 6 chốt mềm và 30 chốt cứng. Đồng thời, quán triệt 20 tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Hiện nay, phường không có trường hợp F0 nên các lực lượng chức năng phải trực chốt nghiêm ngặt, bảo đảm 3 vòng bảo vệ “vùng xanh”: Khu dân cư - tổ dân phố - phường, kiểm soát chặt người ngoài địa phương vào khu dân cư".

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch, UBND phường Giang Biên đã tổ chức lan tỏa chương trình "Hạnh phúc là sẻ chia", thực hiện kêu gọi, quyên góp và trao tặng quà nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, bà Hoài nhấn mạnh

Tại huyện Phúc Thọ, các chốt đều phân công cán bộ trực 24/24, kiểm tra các phương tiện lưu thông, đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các “vùng xanh”, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thành lập các "đội tự quản vùng xanh", giám sát chặt chẽ người trong thôn, xóm, gia đình. Hoạt động giao nhận đồ diễn ra tại các chốt, những người được ra ngoài phải có giấy đi đường và giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đoàn xã Vân Hà – Huyện Phúc Thọ chia sẻ: “Đội tự quản vùng xanh có nhiệm vụ trực 24/24 để giám sát tại các chốt kiểm soát, đồng thời hỗ trợ người dân nhận nhu yếu phẩm, tuyên truyền để người dân chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch”.

Được biết, các lực lượng tham gia các chốt “Vùng xanh” là Tổ Covid cộng đồng và nhóm Covid cộng đồng đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế, công an địa phương trong công tác truy vết các trường hợp F1, F2; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm soát người dân ra, vào địa bàn, không cho người lạ vào khu dân cư, đồng thời hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm khi có yêu cầu…

Sự tự giác của người dân là điều kiện tiên quyết bảo vệ “vùng xanh”

Như vậy, việc dựng các chốt để bảo vệ "vùng xanh" đã nhận được sự ủng hộ của người dân, vì hơn ai hết, người dân đều hiểu đó là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vê sự an toàn ở những vùng chưa có dịch hoặc không còn dịch, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nơi họ đang sinh sống; cũng là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính mình trong đại dịch.

Các khu vực vùng xanh luôn có chốt cứng. Ảnh: Dương Lâm

Các khu vực vùng xanh luôn có chốt cứng. Ảnh: Dương Lâm

Theo ghi nhận của PV, nhân dân trong khu dân cư đều đồng tình ủng hộ, ai có điều kiện về sức khỏe và thời gian đều đăng ký tham gia trực tại các chốt “Vùng xanh”. Nhiều gia đình đã ủng hộ cả vật chất và  tinh thần cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Kinh phí mà các gia đình và cá nhân trong khu dân cư tự nguyện đóng góp đã cơ bản đủ trang trải việc duy trì các tổ kiểm soát chốt “Vùng xanh” trong một tuần

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, anh Nguyễn Văn T ở Thị trấn Trạm Trôi – huyện Hoài Đức cho biết: “ Việc mọi người tự giác thực hiện các quy định của vùng xanh tại khu dân cư chúng tôi là rất tốt. Ban đầu còn có sự bỡ ngỡ nhưng qua từng ngày mọi chuyện diễn ra ở trạng thái bình thường. Người dân rất chấp hành và chủ động trong việc lấy hàng hóa, đồ thiết yếu tại điểm trực chốt.”

Bảo vệ “vùng xanh” ở cấp độ “tế bào” (tổ dân phố, ngõ, xóm, các khu chung cư...) được xem là “vaccine cộng đồng”, mũi giáp công hiệu quả trong chiến lược chuyển hướng từ phòng ngự sang phản công. Chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng tạo lá chắn tốt trước dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Vùng xanh tại các khu chung cư cũng là

Vùng xanh tại các khu chung cư cũng là "lá chắn" bảo vệ nhân dân trước đại dịch. Ảnh: Dương Lâm

Nhiều ý kiến đánh giá, mô hình “vùng xanh” cũng như việc phân vùng xanh, đỏ, vàng để có cách thức chống dịch phù hợp, là một cách tiếp cận mới so với trước, để chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra, nhất là khi biến thể Delta có hệ số lây nhiễm R0 rất cao (R0=8-9, trung bình một người có thể lây cho 8-9 người trong chủng gốc chỉ là 2 người).

Xét một cách toàn diện, trong vùng xanh, với sự nỗ lực của người dân, với ý thức tự bảo vệ mình và cũng là bảo vệ những người xung quanh, mô hình vùng xanh đã và đang phát huy hiệu quả.

Thực tế cho thấy mô hình này cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; người dân cũng chung sức cùng với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể giữ vững vùng xanh cũng chính là góp sức mình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Dương Lâm

Bình Luận

Tin khác

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

(CLO) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.

Đời sống
Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

(CLO) Với bao lời hứa hẹn, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được phê duyệt từ năm 2008 với hy vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nhưng sau 16 năm triển khai, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Đời sống
Dự báo thời tiết 23/4/2024: Hà Nội ngày nắng, mưa dông về chiều tối

Dự báo thời tiết 23/4/2024: Hà Nội ngày nắng, mưa dông về chiều tối

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 23/4/2024, Hà Nội trưa, chiều trời nắng, chiều, tối mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Đời sống