Hà Nội: Tiếp tục xén giải phân cách, tổ chức lại giao thông để giảm ùn tắc

Thứ sáu, 01/07/2022 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục điều chỉnh, tổ chức lại giao thông, xén giải phân cách để mở rộng diện tích mặt đường tại một số điểm nóng về ùn tắc.

Cụ thể, Sở (GTVT) Hà Nội đề xuất Thành phố chi hơn 5,5 tỷ đồng để tổ chức lại giao thông ở khu vực nút giao giữa đường cầu Bươu và đường Nguyễn Xiển - Xa La thuộc Dự án xây dựng cầu vượt qua đường 70 để mở rộng mặt đường bị thu hẹp tại vị trí cống Bướu (qua mương Yên Xá).

Sở GTVT Hà Nội đề xuất tiếp tục xén giải phân cách, tổ chức lại gia thông một số nút giao để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Ảnh minh họa.

Sở GTVT Hà Nội đề xuất tiếp tục xén giải phân cách, tổ chức lại gia thông một số nút giao để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Ảnh minh họa.

Xén mở rộng mặt đường kết hợp thảm bê tông nhựa đồng bộ toàn bộ mặt đường từ khu vực Cầu Bươu đến nút giao Xa La và nút giao cầu vượt qua đường 70.

Bên cạnh đó tổ chức giao thông lại khu vực nút giao bao gồm sơn kẻ, biển báo, cấm các phương tiện ô tô từ đường khu tập thể tỉnh đội ra đường 70, điều chỉnh các pha đèn tín hiệu tại các nút để tổ chức giao thông.

Với đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Khuất Duy Tiến), Sở GTVT đề xuât tổ chức thí điểm phân làn phương tiện theo cả 2 chiều đường. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 15 - 30/7.

Bổ sung hệ thống dải phân cách cứng kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ để tổ chức phân làn phương tiện theo hướng 3 làn sát dải phân cách xe ô tô được phép hoạt động, 2 làn sát vỉa hè với xe máy - xe đạp - xe buýt được phép hoạt động.

Điểm "nóng" khu vực Nút giao Tố Hữu - Trung Văn, lưu lượng phương tiện giao thông tại khu vực cao, từ khu vực nút giao Trung Văn; điểm quay đầu tại khu vực tòa nhà Bắc Hà đến nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.

Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc, Sở GTVT đề xuất xén mở rộng mặt đường từ nút giao Trung Văn đến nút giao Vũ Trọng Khánh, điều chỉnh điểm quay đầu và xén hè mở rộng lòng đường khu vực tòa nhà Bắc Hà.

Hiện Sở GTVT đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và công tác chuẩn bị để phân luồng giao thông thí điểm tại các vị trí nút giao.

Trước đó từ ngày 18/6, Sở GTVT Hà Nội đã thí điểm tổ chức lại một số khu vực các nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông như Ngã Tư Sở, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - đường Nguyễn Thị Thập; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.

P.V

Bình Luận

Tin khác

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

(CLO) Sau khi phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán mọi người tháo chạy rồi dập lửa nhưng sau đó chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế và 24 hành khách đều đã an toàn.

Giao thông
Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông