Hà Nội: Xe cần cẩu bị lật làm đổ tường, 1 công nhân mắc kẹt dưới hố công trình

Chủ nhật, 25/10/2020 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 21h30 tối ngày 24/10, tại đường Lạc Long Quân (Hà Nội), Xe cần cẩu của công trường đang thi công bất ngờ bị lật khiến một bức tường đổ sập đè lên công nhân đang thi công đường ống nước gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin nhiều người dân sinh sống gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy một tiếng động lớn, ngay sau đó là tiếng hò hét kêu cứu. Khi người dân chạy ra đã thấy một xe cẩu bị lật nghiêng, phần cần cầu đập vào bên trong chung cư gần đó, một bức tường ngay bên cạnh bị đổ sập.

Một nhóm công nhân thi công đường ống nước đang làm việc thì bị bức tường đổ đè lên, trong đó có một người bị thương nặng.

Một nhóm công nhân thi công đường ống nước đang làm việc thì bị bức tường đổ đè lên, trong đó có một người bị thương nặng. Ảnh: Báo Lao Động

Một nhóm công nhân thi công đường ống nước đang làm việc thì bị bức tường đổ đè lên, trong đó có một người bị thương nặng. Ảnh: Báo Lao Động

Theo một công nhân kể lại, bức tường đổ sập đúng vào thời điểm nhóm công nhân đang thi công đường ống nước khu vực ngõ bên cạnh chung cư 191 Lạc Long Quân. Rất nhiều công nhân đã kịp thời chạy thoát, nhưng 1 người vẫn bị tường đổ mắc kẹt dưới hố công trình. 

Được biết xe cẩu này đang làm việc bên trong công trường thuộc một dự án xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Báo Lao Động

Được biết xe cẩu này đang làm việc bên trong công trường thuộc một dự án xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Báo Lao Động

Được biết chiếc xe cẩu đang làm việc bên trong công trường thuộc một dự án xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng trên đường Lạc Long Quân.

Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa lái xe cẩu về trụ sở để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động

Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa lái xe cẩu về trụ sở để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động

Hiện tại toàn bộ hiện trường nơi xảy ra tai nạn cũng được cắt điện để đảm bảo an toàn. Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa lái xe cẩu về trụ sở để điều tra nguyên nhân vụ việc.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống