Hà Nội xử lý hàng loạt hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19

Thứ năm, 02/04/2020 12:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong quý 1 năm 2020, công tác định hướng tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua được triển khai tích cực trên địa bàn Thủ Đô. Thành phố Hà Nội đã mạnh tay xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19, góp phần vào cuộc chiến chống tin giả trên mặt trận thông tin.

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay thành phố đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: tuyên truyền trên báo chí, trên hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền trên mạng xã hội trên địa bàn, các bảng màn hình điện tử tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị về công tác phòng chống dịch.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp các quận, huyện, thị xã tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày hết tháng 3/2020, đã thực hiện lan tỏa 4.698 lượt bài viết trên các trang thông tin điện tử tổng hợp về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công an quận Đống Đa làm việc với một chủ tài khoản facebook tên P.T.H. Ảnh: PV

Công an quận Đống Đa làm việc với một chủ tài khoản facebook tên P.T.H. Ảnh: PV

Bên cạnh việc định hướng tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Quyết định 64/QĐ-STTTT ngày 19/3/2020 về việc thành lập Tổ công tác rà soát, phát hiện, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên mạng Internet về dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ này, Sở đã thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng kịp thời cung cấp cho báo chí thông tin chính xác về công tác phòng, chống dịch covid-19 của thành phố, phản bác các thông tin thiếu căn cứ, bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận như: thông tin phong tỏa thành phố, Hà Nội quá tải các điểm cách ly…

Ban hành 3 văn bản gửi các cơ quan liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Cục An toàn Thông tin) đề nghị xử lý 1 trang thông tin điện tử có tên miền quốc tế. Xác minh thông tin tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Cùng với Phòng PA03 - Công an Thành phố chuyển 14 tài khoản cá nhân, fanpage trên mạng xã hội Facebook để xác minh, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Sở đã trao đối, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các thông tin không phù hợp, sai sự thật, thông tin có dấu hiệu kỳ thị người nước ngoài trong phòng chống dịch bệnh covid-19 được chia sẻ, phản ánh trên mạng xã hội. Thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2020.

Cũng trong quý 1 vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị Cục PTTH&TTĐT xử lý gỡ bỏ 47 video clip có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng Youtube.

Lê Tâm

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo