Hà Nội: Xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe “chặt chém” khách hàng

Chủ nhật, 10/03/2019 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép đang trở thành một vấn đề nhức nhối trên địa bàn thủ đô Hà Nội; gây mất trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Xử lý nghiêm những điểm trông giữ phương tiện trái phép

Xử lý nghiêm những điểm trông giữ phương tiện trái phép

Tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải ngày 9/3, Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của Sở trong việc tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng trên địa bàn TP thời gian qua đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cần khắc phục trong thời gian tới.

Nổi cộm là tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp (hiện còn 33 điểm ùn tắc trên địa bàn Thủ đô); tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tình trạng trông giữ xe trái quy định, “xe dù, bến cóc", sử dụng xe khách hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, vi phạm trong đón khách, bốc dỡ hàng hóa, xe quá khổ, quá tải... gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết. Công tác quản lý nhà nước về đào tạo, cấp giấy phép lái xe và kiểm soát đội ngũ lái xe chưa chặt chẽ.

Thực tế cho thấy, vì lợi ích cá nhân mà một số đối tượng, tổ chức ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện trái phép, thu lợi bất chính.

Cá biệt hiện nay, xuất hiện nhiều bãi xe rộng lớn tại những dự án chậm tiến độ đem lại lợi nhuận lớn cho tổ chức, cá nhân đứng đằng sau và gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai của thành phố.

Trao đổi với PV, anh Đặng Văn Nam bức xúc; từ lâu vỉa hè, lòng đường phố Trần Vỹ (P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy) đã bị nhiều hàng quán ngang nhiên chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện trái phép cho khách hàng. Ô tô, xe máy được để tràn lan trên vỉa hè và ngay cả dưới lòng đường.

Không chỉ nhức nhối với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; nhân viên quán ăn còn đứng hẳn ra giữa đường mời chào khiến bộ mặt giao thông đô thị càng thêm nhếch nhác, mất mỹ quan.

Cùng chung sự bức xúc với anh Nam, bác Phạm Thị Huệ cho biết, lối vào chợ Thổ Quan (P.Thổ Quan, Q.Đống Đa) hiện nay vô cùng nhếch nhác, chật chội. Nguyên nhân là do bãi xe trái phép và điểm tập kết xây dựng án ngữ ngay lối vào chợ.

Mặc dù lực lượng chức năng đã xuống kiểm tra nhưng những vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để khiến việc di chuyển của người dân qua khu vực là vô cùng khó khăn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành chức năng trong xử lý những điểm trông giữ xe trái quy định, “xe dù, bến cóc", sử dụng xe khách hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, vi phạm trong đón khách, bốc dỡ hàng hóa, xe quá khổ, quá tải... hy vọng, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô sẽ thay đổi tích cực trong thời gian tới.

Thế Anh

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).

Giao thông
TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...

Giao thông