Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” 75 tuổi chuyên móc túi du khách

Thứ năm, 25/07/2019 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 24/7, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Tuấn (SN 1944, trú ở Phủ Lý, Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Thị Tuấn cùng tang vật. Ảnh: CAHT

Đối tượng Lê Thị Tuấn cùng tang vật. Ảnh: CAHT

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc bị mất tài sản, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khoanh vùng đối tượng và tổ chức theo dõi

Vào lúc 9h ngày 21/7, tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), tổ công tác thuộc Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Tuấn (SN 1944, trú tại xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vì hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức móc túi của chị Bùi Thị Nguyệt Anh (SN 1973, trú tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc ví, hơn 2 triệu đồng tiền mặt, 300 USD Canada; 6 USD; 01 tờ tiền Ustraylia mệnh giá 5; 01 tờ tiền HongKong mệnh giá 100 và một số giấy tờ tùy thân mang tên Bùi Thị Nguyệt Anh. Số tài sản trên trị giá trên 8 triệu đồng .

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thị Tuấn khai nhận đã đi xe khách từ TP. Phủ Lý (Hà Nam) vào tỉnh Hà Tĩnh, sau đó đi vào khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Vào khoảng 9h ngày 21/9, quan sát thấy trong số du khách đi thắp hương có chị Bùi Thị Nguyệt Anh đeo túi xách nhưng không khóa. Lợi dụng lúc thắp hương đông người, bà Tuấn áp sát chị Bùi Thị Nguyệt Anh và dùng tay của mình móc chiếc ví bên trong túi của chị.

Sau khi lấy được tài sản, bà Tuấn quay đi thì bị lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang thu giữ toàn bộ tài sản vừa trộm cắp được.

Được biết, đối tượng Lê Thị Tuấn đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Phong

Tin khác

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống