Hà Tĩnh: Hơn 1.000 đoàn viên thanh tham dự Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018

Thứ năm, 01/03/2018 16:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 28/2, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc.

Báo Công luận
 

Các đồng chí: Trương Thị Mai - UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Lê Quốc Phong - UVDK TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW và tỉnh Hà Tĩnh cùng 1.500 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan TW, tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW cho biết, lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (24/7/1968 – 24/7/2018).

Báo Công luận
 

Báo Công luận
  Đồng chí Trương Thị Mai - UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trồng cây tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Đây là dịp để giáo dục đoàn viên, thanh niên truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; thể hiện vai trò của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, ĐVTN phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó nhất là trong các lĩnh vực cải cách hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng trao tặng 25 suất quà (tổng giá trị 25 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng đợt I xây dựng cổng Đền thờ TNXP Ngã ba Đồng Lộc với số tiền 500 triệu đồng.

Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ Khối các cơ quan TW và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trồng 200 cây xanh, xây dựng công trình “Vườn cây thanh niên” tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Minh Hà

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương