Hà Tĩnh: Khẩn tìm người tiếp xúc với 2 ca bệnh tái dương tính SARS CoV-2

Thứ năm, 06/05/2021 21:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ca tái dương tính khai báo không đầy đủ, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy vết F1 tại quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố...

Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp F1

Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp F1

Chiều 6/5, Sở Y tế Hà Tĩnh phát thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với 2 ca bệnh tái dương tính với SARS CoV-2 tại 2 xã Tượng Sơn và Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Theo đó, chị N.T.H. (28 tuổi, quê xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) là ca tái dương tính với virus SARS CoV-2. Ngày 25/3, H. nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, cách ly tại BV đa khoa Tây Ninh và có mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS CoV-2. Sau đó, H. được điều trị khỏi với 3 lần xét nghiệm âm tính, lưu lại cách ly 14 ngày tiếp theo.

Ngày 25/4, H. kết thúc cách ly, đi xe taxi từ Tây Ninh lên Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4, H. lên chuyến bay của hãng Bambo Airlway, số hiệu QH0172 từ Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Ngày 28/4, H. lên chuyến bay của hãng Bambo Airlway số hiệu QH2052 từ Đà Nẵng - Vinh (cất cánh lúc 13h, đến sân bay Vinh lúc 14h10).

Sau đó, lịch trình ngày 29/4, H. cùng nhóm người đến ăn uống tại nhà hàng, đi hát karaoke nhưng H. không khai báo. Cụ thể, từ 19 giờ đến 21 giờ, H. đến nhà hàng Thế giới Hải sản, số 28 - đường Nguyễn Huy Oánh – Thành phố Hà Tĩnh để ăn hải sản. Sau đó, từ 21 giờ đến 23 giờ cùng ngày, H. đi hát karaoke tại quán Yolo ở số 12, đường Nguyễn Huy Oánh – Thành phố Hà Tĩnh. Tiếp đó, từ 23 giờ 30/4 đến 0 giờ ngày 1/5, H. đến quán Bà Yến ở đường Nguyễn Huy Tự - Thành phố Hà Tĩnh để ăn cháo đêm.

Đến ngày 2/5, vào lúc 11h30 H. đến quán Cơm Niêu Huế trên đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh để ăn trưa. Nhưng quá trình khai báo dịch tễ, H. bỏ qua khoảng thời gian này.

Theo kết quả cập nhật vào lúc 15h30 chiều nay (6/5) từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, 34 trường hợp F1 và 390 trường hợp F2 của 2 ca nhiễm Covid-19 ở huyện Thạch Hà đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Các lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát, phong tỏa tại khu có ca tái dương tính

Các lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát, phong tỏa tại khu có ca tái dương tính

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng yêu cầu những ai tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T. (32 tuổi, trú xã Việt Tiến, Thạch Hà) từ ngày 30/4 đến ngày 5/5 thì liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể: Bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh lúc vào khoảng 19h, ngày 30/4/2021; Nhà nghỉ Minh Ngọc hoặc Ngọc Minh phía bên phải cổng bến xe An Sương vào khoảng 19h, ngày 30/4/2021 đến 4h sáng ngày 01/5/2021; Xe khách Thiện Phượng (BKS:18D-02136). Xuất phát 4 giờ sáng ngày 01/05/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nam Định; Quán Hải Đăng (Phan Rí, Phan Thiết) trưa ngày 01/5/2021 và Quán A Béo (Phú Mỹ, Bình Định) vào tối ngày 05/5/2021.

Chiều nay (6/5), Sở Y tế Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn  đề nghị tất cả các công dân có tiếp xúc trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn.

Trần Phong

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe