Hà Tĩnh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Thứ tư, 27/02/2019 18:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 27/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019)

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Trong 60 năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã được Ðảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 4 đồn biên phòng và 22 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen các loại...

Các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự

Làm theo lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Biết dựa vào dân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng quê hương, đất nước.

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh báo cáo tình hình hoạt động của biên phòng tại buổi lễ

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh báo cáo tình hình hoạt động của biên phòng tại buổi lễ

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của BĐBP cả nước, BĐBP Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên để xứng đáng với truyền thống của lực lượng, của quê hương.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của BĐBP Hà Tĩnh trong 60 năm qua, cũng như những kết quả đạt được trong 30 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, không ngừng phấn đấu vươn lên để thực sự là đội quân chính trị tốt, công tác giỏi, chiến đấu mưu trí, luôn tuyệt đối trung thành, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trên mặt trận bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, phối hợp tốt với chính quyền các cấp; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quan tâm chăm lo đời sống cho bộ đội, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm gắn bó với vùng biên giới, hải đảo.

4

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với dòng chữ: “Đoàn kết - sáng tạo - mưu trí - dũng cảm - lập nhiều chiến công - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Minh Hà

Tin khác

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

(CLO) Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên vừa được Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 15 là cơ sở quan trọng để hình thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng trong tương lai gần.

Đời sống
Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

(CLO) Ngày 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, vừa cứu nạn 1 thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động.

Đời sống
Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống