Hà Tĩnh: Linh hoạt, chu đáo, sáng tạo cho 'Ngày hội non sông'

Thứ sáu, 21/05/2021 13:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày này, Hà Tĩnh tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị để ngày bầu cử là 'Ngày hội non sông', thành công tốt đẹp.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh BHT

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh BHT

Đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, UBBC, ủy ban ban MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai; kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử ở tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

Đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, UBBC, ủy ban ban MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai; kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử ở tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

UBBC các cấp đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, Hà Tĩnh được bầu 7 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử; 54 đại biểu HĐND tỉnh tại 13 đơn vị bầu cử; 418 đại biểu HĐND huyện tại 94 đơn vị bầu cử và 5.011 đại biểu HĐND xã tại 1.407 đơn vị bầu cử.

UBBC các cấp đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, Hà Tĩnh được bầu 7 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử; 54 đại biểu HĐND tỉnh tại 13 đơn vị bầu cử; 418 đại biểu HĐND huyện tại 94 đơn vị bầu cử và 5.011 đại biểu HĐND xã tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Các hội nghị hiệp thương và tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri và niêm yết hồ sơ ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo thời gian quy định, hình thức đẹp, trang trọng. Ảnh Đức Đồng

Các hội nghị hiệp thương và tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri và niêm yết hồ sơ ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo thời gian quy định, hình thức đẹp, trang trọng. Ảnh Đức Đồng

Báo Công luận
Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có nhiều sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương. Qua đó, cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử…

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có nhiều sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương. Qua đó, cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử…

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Các lực lượng chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử. Chủ động các phương án, kịch bản bầu cử theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Các lực lượng chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử. Chủ động các phương án, kịch bản bầu cử theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

Báo Công luận
Theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng các phương án, kịch bản linh hoạt và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nhất là dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, phù hợp với tình hình của địa phương; bố trí lực lượng phù hợp tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng các phương án, kịch bản linh hoạt và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nhất là dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, phù hợp với tình hình của địa phương; bố trí lực lượng phù hợp tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Báo Công luận
Các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và đi ra một chiều; các Tổ bầu cử tùy điều kiện thực tiễn để thực hiện bầu cử theo cụm dân cử hoặc theo khung giờ, đảm bảo không tập trung đông vào cùng thời gian, đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và đi ra một chiều; các Tổ bầu cử tùy điều kiện thực tiễn để thực hiện bầu cử theo cụm dân cử hoặc theo khung giờ, đảm bảo không tập trung đông vào cùng thời gian, đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh BHT

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh BHT

Trần Phong

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức