Hà Tĩnh: Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới

Thứ bảy, 25/07/2020 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 25/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh trong tình hình mới” và gặp mặt truyền thống kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 28 bài tham luận, ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học, cá nhân đại diện các đơn vị gửi về với nhiều quan điểm, giải pháp khác nhau nhưng đều thống nhất tập trung với 3 nhóm. Nhóm thứ nhất tập trung về bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, một số bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm hoạt động, trong công tác biên soạn lịch sử Đảng; yêu cầu thực hiện công tác tuyên giáo trong tình hình mới; mô hình công tác tuyên giáo - dân vận: Đổi mới tổ chức và phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu qua mạng - Một cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng; công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội…

Nhóm vấn đề thứ hai tập trung nêu bật những nội dung về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tuyên giáo, cụ thể những vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; chủ động nắm bắt thông tin để định hướng dư luận xã hội; làm tốt công tác tư tưởng thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay những điều còn trăn trở; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; phương pháp đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; tuyên truyền để củng cố niềm tin, nâng cao lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; vai trò định hướng thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của báo chí góp phần tạo sự ổn định và phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành trong khối khoa giáo; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhóm vấn đề thứ ba là nội dung về đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cụ thể: Xây dựng hình ảnh người cán bộ tuyên giáo vừa hồng, vừa chuyên; làm công tác tuyên giáo phải thật sự tâm huyết; yếu tố “truyền lửa” của người cán bộ làm công tác tuyên giáo; các giải pháp để đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng biên giới. Đổi mới công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh trong tình hình mới là việc làm thường xuyên, trách nhiệm trước hết là của cấp ủy các cấp, cán bộ làm công tác tuyên giáo và của cả hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại hội thảo, với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, khoa học, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận làm rõ hơn bối cảnh, thời cơ và thách thức đặt ra đối với ngành tuyên giáo hiện nay. Từ đó, đưa ra đánh giá một cách toàn diện mặt được, chưa được, nhất là tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thời gian qua. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới cũng được các đại biểu tập trung thảo luận.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo cả nước trong suốt chặng đường 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình qua các thời kỳ cách mạng; ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà. Đồng thời yêu cầu công tác tuyên giáo Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp; tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề bức xức của xã hội, thường xuyên chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và báo chí; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tuyên giáo; tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Cũng dịp này, Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 25 cá nhân và trao Giấy khen cho 10 tập thể, 31 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên hệ thống mạng xã hội VCnet.

Trần Phong

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức