Hà Tĩnh: Phản đối bãi rác, người dân bị nhóm thanh niên “lạ” bịt mặt tấn công

Thứ năm, 20/09/2018 13:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi người dân đang chặn xe chở rác vào bãi tập kết để phản đối việc bãi rác ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thì bất ngờ họ bị một nhóm thanh niên “lạ” bịt mặt xông vào xô xát, hành hung.

Sự việc vừa mới xảy ra tại bãi rác Phượng Thành (nằm giữa hai xã Tùng Ảnh và xã Đức Hòa của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Báo Công luận

Nhóm thanh niên lạ bịt khẩu trang bất ngờ xuất hiện (Ảnh cắt từ video) 

Theo trình bày của người dân thì do lò đốt rác tại bãi rác Phượng Thành bị hư hỏng sau một thời gian hoạt động, phía huyện Đức Thọ lại chuyển nơi đây thành bãi trung chuyển rác. Đến chiều ngày 31/8/2018 vừa qua, nhiều người dân ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa đã tập trung tại bãi rác này, ngăn chặn các xe chở rác vào để phản đối.

Nhận được tin báo, UBND huyện Đức Thọ và Công an huyện Đức Thọ đã cử các lực lượng xuống để nắm sự việc và giải thích cho người dân.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang xông vào xô xát, đẩy và đánh người dân.

Báo Công luận

Một người dân bị nhóm thanh niên lạ giẫm đạp (Ảnh cắt từ video) 

Ông Đoàn Văn Đường (người dân thôn Đông Xá, xã Đức Hòa cho biết: “Bãi rác này tồn tại từ rất lâu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chúng tôi. Chúng tôi phản đối và mong muốn chính quyền có giải pháp để tránh gây ô nhiễm nhưng lại bị một nhóm thanh niên bịt mặt vào đánh đập. Tôi bị đánh ở vùng hông và chân”.

Báo Công luận

Ông Đường cho biết ông bị đánh ở chân và hông

Những người dân nơi đây cho biết có nhiều người, trong đó có cả phụ nữ đã bị đánh thương tích.

“Hôm đó có Phó Công an huyện Đức Thọ và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ nhưng nhóm người bịt mặt vẫn xông vào đánh đập người dân”, một người dân khác bức xúc cho biết.

Điều lạ là mặc dù nhóm thanh niên bịt mặt ngang nhiên tấn công người dân nhưng phía các cơ quan chức năng không nắm được nhóm đối tượng trên là ai và được ai cử đến.

Cơ quan chức năng nói gì?

Là người có mặt tại hôm xảy ra vụ việc, ông Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: “Diễn biến lúc đó rất lộn xộn. Quá trình làm việc có xô xát hay không thì tôi không nắm rõ, vì lúc đó tôi ở phía ngoài. UBND huyện cũng không có chỉ đạo, mà chỉ chỉ đạo bảo vệ việc đưa rác vào bãi rác theo kế hoạch của huyện”.

Cũng theo ông Trung, địa phương từng nhiều lần kiến nghị lên UBND tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề di dời bãi rác Phượng Thành, song việc này cần có thời gian, không thể làm sớm trong ngày một ngày hai.

“Vừa rồi, hơn 40 người dân xã Đức Hòa đã kéo lên trụ sở tiếp dân tỉnh Hà Tĩnh đòi gặp lãnh đạo tỉnh đòi quyền lợi, dù có cuộc đối thoại ngắn diễn ra nhưng không tìm được phương án giải quyết”, ông Trung nói.

Báo Công luận

Bãi rác Phượng Thành gây ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến nhiều hộ dân 

Thiếu tá Nguyễn Trường Thi, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ xác nhận, sự việc xảy ra hôm 31/8 tại đường đi vào bãi rác Phượng Thành.

“Hôm đó, nhiều người dân đã đứng giữa đường chặn xe tải chở rác của xã Đức Yên vào bãi rác Phượng Thành. Họ có nhiều hành động quá khích. Các lực lượng của xã và huyện được huy động để bảo vệ, song do đông người nên rất khó kiểm soát”, thiếu tá Thi cho biết.

Còn về việc xuất hiện nhóm thanh niên bịt mặt xô xát với những người dân thì vị này cho biết đang xác minh để làm rõ động cơ, đưa ra hướng xử lý.

Bởi vì theo thiếu tá Thi thì hôm đó có nhiều thành phần, ngoài lực lượng của xã và huyện thì còn xuất hiện những người dân vãng lai, nên việc xác minh danh tính của họ cần có thời gian.

Báo Công luận
 Người dân đã kéo nhau chặn xe chở rác không cho vào đổ vào bãi rác vì bãi rác Phượng Thành gây ô nhiễm nặng

Qua tìm hiểu, Bãi rác Phượng Thành rộng khoảng 3 héc ta, nằm sát tỉnh lộ 554, giáp ranh giữa thôn Thạch Thành (xã Tùng Ảnh) và thôn Đông Xá (xã Đức Hòa) của huyện Đức Thọ. Bãi rác này được hình thành vào những năm 1990, chủ yếu xử lý rác thải cho người dân ở thị trấn Đức Thọ.

Từ năm 2000 đến nay, khu vực này được UBND huyện Đức Thọ quy hoạch thành bãi rác tập trung của toàn huyện. Mỗi ngày, hàng chục tấn rác thải các loại, từ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, xác gia cầm… được đưa về đây tập kết. Chỉ trong vài năm, lượng rác thải chất thành núi, đổ tràn lan ra mặt đường. Cũng từ đây, cuộc sống của hàng trăm hộ dân gần bãi rác này bị đảo lộn hoàn toàn.

Do không chịu đựng được mùi hôi thối và ruồi nhặng tấn công, nên những người dân sống gần bãi rác đã kéo nhau chặn xe, không cho vào đổ vào bãi rác.

Được biết trước đó, vào giữa tháng 3/2018, việc bãi rác Phượng Thành gây ô nhiễm đã khiến người dân bất bình chặn xe rác, phản đối. Lúc đó, ông Võ Công Hàm, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đã có buổi đối thoại và gửi lời xin lỗi tới người dân và hứa sẽ chỉ đạo khắc phục, xử lý nhưng mãi vẫn không xử lý dứt điểm được. 

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trần Phong

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống