Hà Tĩnh rộn ràng khai trương Mùa du lịch biển năm 2019

Thứ bảy, 27/04/2019 08:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 26/4, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2019.

Mùa du lịch biển nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng ở Hà Tĩnh. Ảnh PV

Mùa du lịch biển nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng ở Hà Tĩnh. Ảnh PV

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình; các tỉnh Nakhon Phanom, Udon Thani, Bung Kan, Nong Khai, Khon Kaen (Thái Lan); thủ đô Viêng Chăn, Khăm Muộn, Bôlykhămxay (Lào) và đông đảo cán bộ, nhân dân tham dự buổi lễ.

Mùa du lịch biển năm nay gắn với Hội thảo “Kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh" nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, từ đó không ngừng thu hút du khách đến với địa phương.

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh được coi là tuyến đầu cửa ngõ “Con đường di sản miền Trung”. Bên cạnh hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu thì tiềm năng về du lịch biển của Hà Tĩnh cũng vô cùng phong phú và đa dạng, là lợi thế to lớn để phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.

Với tổng cộng 137km đường bờ biển, trải dọc từ huyện Nghi Xuân vào đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm đẹp như Xuân Thành, Thạch Hải, Thạch Bằng, Quỳnh Viên, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Đèo Con... Cùng với sản vật dồi dào, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn, kỳ thú, hoang sơ và đầy cuốn hút, biển Hà Tĩnh luôn mở rộng vòng tay mời gọi du khách tìm hiểu, khám phá.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh trống khai trương mùa du lịch biển 2019. Ảnh BHT

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh trống khai trương mùa du lịch biển 2019. Ảnh BHT

Lễ khai trương diễn ra với Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Sắc màu của biển" với nhiều tiết mục hát, múa, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, sự đổi mới của quê hương, đất nước; ca ngợi vẻ đẹp của biển và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Du lịch biển đã và đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, ưu tiên với các chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư. Từ đó góp phần đưa tổng lượng khách du lịch đến Hà Tĩnh năm 2018 đạt 1,6 triệu lượt người, tăng hơn 30% so với năm 2016.

Hiện nay, các dự án về du lịch tại Thiên Cầm, Cửa Sót, Đèo Con, Sơn Kim, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, sân golf Xuân Thành đang tiếp tục được triển khai, khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo nên những điểm nhấn quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Lễ khai trương diễn ra với Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề

Lễ khai trương diễn ra với Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Sắc màu của biển". Ảnh PV

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy tạo ra sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, cứu hộ cứu nạn trên biển, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm... nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Hà Tĩnh, đưa du lịch tỉnh nhà phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Cũng trong chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2019, ở các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc, Giải Bóng chuyền bãi biển, thi chạy cà kheo trên cát, đua thuyền thúng, trưng bày sản phẩm chủ lực nông - thủy hải sản…nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh nói chung và du lịch biển các huyện nói riêng.

Trần Phong

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa