Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ sáu, 19/06/2020 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 19/6, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020 và trao Giải Báo chí Trần Phú, Cuộc thi báo chí viết về “Gương người tốt, việc tốt” năm 2019.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; đại diện các sở, ngành, địa phương và hơn 200 hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Báo chí đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh trên con đường phát triển

Cùng với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Hà Tĩnh không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.Các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao. Thông tin kịp thời, phản ánh trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội lớn diễn ra trong tỉnh; phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 6 cơ quan báo chí, 1 đặc san, 57 bản tin, 48 cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; 13 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện; có 128 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương được cấp thẻ nhà báo, có 263 hội viên được cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và hàng trăm người viết báo không chuyên; có 9 văn phòng đại diện, 30 phóng viên thường trú của các báo Trung ương hoạt động trên địa bàn.

Đại biểu trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú.

Đại biểu trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải cho biết, cùng với sự trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ những người làm báo Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương.

“Thời gian qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Hà Tĩnh liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Báo chí tác nghiệp cơ bản đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ, thông tin kịp thời, phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt của đời sống.” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Vinh danh 50 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú và “Gương người tốt, việc tốt”

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi viết “gương người tốt, việc tốt”

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi viết “gương người tốt, việc tốt”

Theo đánh giá của Ban Tổ chức các giải báo chí cấp tỉnh, năm nay ới sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà báo, sự phong phú về đề tài, các tác phẩm tham gia giải nhìn chung có tính phát hiện, giải quyết vấn đề thấu đáo, rõ ràng, hoàn chỉnh, đảm bảo tính chân thực về sự kiện, nhân vật, không gian và thời gian, chọn đúng loại hình, thể loại.

Giải Báo chí Trần Phú năm 2019 chứng kiến sự tham gia tích cực của các nhà báo chuyên nghiệp, các hội viên, phóng viên với 74 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 8 giải khuyến khích. Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng Văn phòng đại diện báo Nhà báo & Công luận khu vực Bắc miền Trung đạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Hóa giải khó khăn, bất cập trong phát triển Đảng ở Hà Tĩnh".

Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 - 2020” có 150 tác phẩm của các phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 25 giải, gồm 1 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 13 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Tác giả Trần Phong, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Hòa quyện đạo - đời trong con người tổ trưởng".

Đây đều là những tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành, địa phương trong năm 2019, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng của tỉnh và đất nước.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo trong thời gian qua.

“Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, các cơ quan và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các báo, đài, tạp chí, bản tin trong tỉnh cũng không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng. Báo chí tỉnh nhà luôn đổi mới hình thức thể hiện, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương”, ông Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, đồng hành, chia sẻ cùng với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trần Phong

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo