Hà Tĩnh và Hà Giang chuẩn bị có nhân sự mới

Thứ sáu, 05/07/2019 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Bí thư và Bộ Chính trị vừa có quyết định luân chuyển và điều động nhân sự mới ở hai tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Tiến Hưng. (Ảnh: Cổng TTĐT UBKT T.Ư)

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Tiến Hưng. (Ảnh: Cổng TTĐT UBKT T.Ư)

Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, quyết định số 1352-QĐNS/TW, ngày 2/7, Ban Bí thư quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương khoá XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết đinh, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đã chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Tiến Hưng trong thời gian công tác tại UBKT Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Trần Tiến Hưng tiếp tục phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau đó, ông Trần Tiến Hưng bày tỏ đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề; hứa tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ mới tại Hà Giang. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ mới tại Hà Giang. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Ở một diễn biến khác, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng vừa tổ chức tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới tại tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng: “Sự phát triển của Hà Tĩnh thời gian qua, trước hết là kết quả sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có vai trò của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp tinh thần, trí tuệ, trách nhiệm vô cùng lớn của đồng chí Đặng Quốc Khánh với vai trò Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Ông Lê Đình Sơn tin tưởng, kết quả công tác tại Hà Tĩnh sẽ là những kinh nghiệm quý báu để đồng chí Đặng Quốc Khánh tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu, trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Ông Đặng Quốc Khánh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, đào tạo và bồi dưỡng để bản thân có bước trưởng thành như hôm nay.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới.

“Nhiệm vụ mới rất nặng nề, tuy nhiên, với ý chí quyết tâm cao, cùng với việc được lớn lên từ mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, được đào tạo, bồi dưỡng qua nhiều năm công tác, bản thân sẽ phấn đấu hết sức mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới tại Hà Giang”. Ông Khánh khẳng định.

T.P

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức