Hà Tĩnh: Xử phạt 180 triệu đồng 3 cá nhân khai thác vàng trái phép

Thứ bảy, 02/01/2021 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi khai thác vàng trái phép 180 triệu đồng, buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Văn Quang (51 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Bàn Tài Long (39 tuổi) và Dương Quý Lâm (32 tuổi, đều trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) tổng cộng 180 triệu đồng. Các cá nhân này đã có hành vi khai thác vàng nhưng không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng buộc các cá nhân phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn. 

Riêng Hồ Văn Quang bị xử phạt bổ sung, tịch thu 1 motor máy phát điện, 1 máy nghiền, 1 máy tời, 1 máy thổi, 1 xe rùa, 4 tấm kim loại niken, 1 máy đục nén hơi, 1 máy đục sử dụng điện, 1 chiếc xẻng là dụng cụ để khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Trước đó, vào đêm ngày 7/8/2020, tại khu vực đồi Giữa Mòong Còong (xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), Phòng PC 05 - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh, chính quyền xã Kỳ Sơn bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Dương Quý Lâm (SN 1979), Triệu Tiến Hồng (SN 1998) đều trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Bàn Tài Long (SN 1982), trú tại thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh đang có hành vi khai thác vàng trái phép. 

Cách đó khoảng 2km, tại khu vực đồi A Mòong Còong, cũng vào thời gian trên, tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng gồm: Hà Văn Cư (SN 1966), Hà Anh Tuấn (SN 1966) cả 2 đều trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện và thu giữ nhiều máy móc chuyên dụng dùng để khai thác và đãi vàng gồm: Máy nghiền, máy thổi khí, máy phát điện và máy tời dùng để vận chuyển vật liệu từ điểm khai thác đến máy nghiền, máy nổ được nối với máy đập đá và máy nghiền đá bằng hệ thống dây cua roa, máy phát điện cùng nhiều dụng cụ khác dùng để khai thác vàng.

Các đối tượng khai nhận đã lén lút vận chuyển máy móc vào khu vực Mòong Còong để khai thác vàng trái phép.

Q.T

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án