Hà Tĩnh:Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ sáu, 03/05/2019 17:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi thấy em trai bị tai nạn, Hùng đã dùng dao đe dọa, chửi bới, cản trở lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và gây thương tích cho một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 14h45 ngày 2/5, tại KM393+535 QL15A thuộc địa phận xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang BKS: 38C - 057.47 do Tô Hữu Thắng (SN 1989), trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển với xe máy BKS: 38H6-8281 kéo theo xe cải tiến chở một con bê do Lê Hữu Hòa (SN 1983), trú xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc điều khiển.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy vỡ nát, văng xa ra phía trước, con bê chết tại chỗ. Chiếc xe tải bị lật nghiêng sang bên đường. Anh Hòa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau sự việc xảy ra, tổ công tác của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, bất ngờ Lê Văn Hùng (là anh trai nạn nhân Lê Hữu Hòa) xuất hiện rồi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác, ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện việc khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, Hùng lấy trong cốp xe máy ra một con dao dài khoảng 30cm đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Mặc dù được các lực lượng giải thích nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục có các hành vi chửi bới, xúc phạm, cản trở lực lượng chức năng và chém trúng cằm Đại úy Phan Văn Chín đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Đại úy Chín được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.

Đối tượng Lê Văn Hùng tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Văn Hùng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hùng khai nhận, khi đang ngồi uống rượu cùng một số người bạn thì nhận được thông tin em trai bị tai nạn giao thông. Trước sự việc khá bất ngờ, với bản tính nóng nảy nên đã không kiềm chế được bản thân, có những hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Phong

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).

Giao thông
TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...

Giao thông