Hải Dương: Bắt giữ gã đàn ông giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ nhật, 20/09/2020 13:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng Ngô Gia Thứ (SN 1994, ở huyện Kim Thành, Hải Dương) vừa bị lực lượng chức năng Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) triệu tập để xác minh, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng của người dân địa phương.

Cụ thể, ngày 20/9, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa triệu tập Ngô Gia Thứ (SN 1994, ở huyện Kim Thành) để xác minh, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân địa phương.

Bước đầu, Công an thị xã Kinh Môn xác định từ năm 2016, lợi dụng các mối quan hệ xã hội, Thứ thường qua lại thị xã Kinh Môn sau đó làm quen một số người và tự xưng là Ngô Gia Bình, công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Một thời gian dài tạo được vỏ bọc, Thứ dần dần tiếp cận với một số người dân có nhu cầu trong việc lo các thủ tục trong giao dịch dân sự như: cấp giấy phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác với lời hứa có thể dùng uy tín, mối quan hệ của mình để tác động. Kể cả đối với gia đình có người thân phạm tội, Thứ cũng hứa sẽ giúp được.

Hình ảnh đối tượng Thứ tại cơ quan công an. Ảnh: internet.

Hình ảnh đối tượng Thứ tại cơ quan công an. Ảnh: internet.

Không ít người dân do nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo và đưa tiền cho Thứ để lo công việc cho gia đình.

Trong đó, bà Nguyễn T.N, trú tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn thông tin tới cơ quan công an rằng, trước đây gia đình bà và một số gia đình khác đã đưa tiền cho Thứ để nhờ lo thủ tục cấp sổ đỏ nhưng thời gian sau không thấy thực hiện.

Được biết, tổng số tiền gia đình bà Nguyễn T.N đã  đưa cho Thứ là 100 triệu đồng.

Qua quá trình xét hỏi tại cơ quan Công an, Thứ khai nhận thấy việc giả danh công an có thể dễ dàng kiếm được tiền, đặc biệt là từ những người nhẹ dạ cả tin, những người không muốn mất thời gian đi đến các cửa chính thống để làm các thủ tục giấy tờ.

Do đó, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đối với những người dân khác trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Văn Hoàn - Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, Thứ luôn mang theo 1 bộ quân phục cảnh sát xuân hè màu xenh, trên áo gắn ve và cầu vai cấp hàm đại úy, đôi giày đen có ghi dòng chữ “Tổng cục Hậu cần, Công ty CP 26”. Đặc biệt, Thứ còn mang theo khóa số 8, 3 bộ đàm, vật dạng súng ngắn đen và một số vật dụng khác để tạo vỏ bọc.

Thủ đoạn tinh vi này, từ năm 2019 đối tượng Thứ đã lừa đảo chiếm đoạt trên 500 triệu của các gia đình người bị hại ở một số phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Bên cạnh đó, Trung tá Nguyễn Văn Hoàn nhận định, hành vi vi phạm của Ngô Văn Thứ không những làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng không tốt đến uy tín, danh dự của ngành công an.

Hiện tại, lực lượng chức năng Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng. Qua đó, thông báo đến người dân biết, nếu ai là nạn nhân của đối tượng Thứ, cần sớm đến cơ quan công an trình báo.

PV

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra