Hải Dương: Công an điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Thứ sáu, 30/10/2020 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi, người nội trợ… có ít thời gian giao tiếp xã hội, hiểu biết kém về xã hội, để thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin từ cơ quan công an tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 22/10, vào lúc 14 giờ, bà Phạm Thị H. sinh năm 1946 (ngụ tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) nhận được cú điện thoại của đối tượng lạ không rõ lai lịch, xưng là Công an đang tiến hành điều tra vụ án rửa tiền và mua bán chất ma túy.

Khi đó, đối tượng đã đe dọa bà H. là người có liên quan đến vụ án trên, yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm sang tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín, STK 0300720862.., chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi nghe những lời dạo dẫm của đối tượng, bà H. đã làm thủ tục chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Các đối tượng thường chọn người già, người nội trợ… ít giao tiếp xã hội, ít nắm bắt thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: phapluatplus.vn

Các đối tượng thường chọn người già, người nội trợ… ít giao tiếp xã hội, ít nắm bắt thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: phapluatplus.vn

Ngay sau khi biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo. Công an TP Hải Dương đã tiếp nhận vụ vệc và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, dạo gần đây, có nhiều hành vi sử dụng mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng sử dụng chiêu trò rất tinh vi, thường giả danh các cơ quan công an, viện kiểm sát… để dọa nạt, đánh vào tâm lý lo sợ của người dân.

Không những vậy, chúng còn nhắm đến đối tượng người cao tuổi, nội trợ…, ít giao tiếp xã hội, ít nắm bắt thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vì vậy, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, bình tĩnh trước những cuộc gọi lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm… yêu cầu nhận tiền, quà có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, chứng minh nhân dân (CCCD), số tài khoản ngân hàng… cho bất cứ ai không quen biết, không rõ nhân thân, lai lịch.

Đặc biệt, khi nhận được các cuộc điện thoại nghi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần hết sức tỉnh táo, không lo sợ, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

PV

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án