Hải Dương: Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối đầu tư hàng chục tỷ rồi bỏ hoang!

Thứ năm, 02/06/2022 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương (Dự án) được đầu tư xây dựng gần 50 tỷ đồng nhưng hơn 10 năm qua vẫn “đắp chiếu” bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Dự án do Công ty CP Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2007 và hoàn thiện năm 2009.

hai duong trung tam thuong mai va sieu thi cho cuoi dau tu hang chuc ty roi bo hoang hinh 1

Công trình dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối bỏ hoang.

Khi mới triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ là một trung tâm thương mại đầu tiên, hiện đại bậc nhất ở huyện Gia Lộc.

Tuy nhiên, khi công trình khang trang với khối nhà 3 tầng, gần 200 gian hàng, cầu thang máy hai chiều, hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió… mới hoàn thiện, dù chính quyền huyện Gia Lộc đã nhiều lần vận động tiểu thương vào kinh doanh nhưng các tiểu thương không đồng ý.

Bởi các tiểu thương cho rằng, giá mặt bằng thuê ở siêu thị chợ Cuối đắt, siêu thị này cách xa mặt đường chính, không thuận tiện cho việc mua bán của người dân…

hai duong trung tam thuong mai va sieu thi cho cuoi dau tu hang chuc ty roi bo hoang hinh 2

Đến năm 2014, Công ty Tây Bắc trả lại dự án cho tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Dương giao lại cho huyện Gia Lộc và huyện giao cho thị trấn Gia Lộc quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.

Nhưng cũng từ đó đến nay công trình hoành tráng này vẫn nằm phơi sương phơi nắng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, các tiểu thương vẫn phải kinh doanh tại khu chợ cũ lụp xụp.

Ghi nhận của PV, bên cạnh khu chợ dân sinh lụp xụp nhếch nhác mà các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán, công trình 3 tầng hàng nghìn m2 lại trong cảnh xuống cấp dù từ khi xây dựng hoàn thiện đến nay chưa được sử dụng. Nhiều trang thiết bị được đầu tư trong công trình đã bị lấy mất, nhiều hạng mục công trình đang xuống cấp như hệ thống cửa cuốn chính vào trung tâm bị hư hỏng nặng, các ô cửa kính quanh công trình bị vỡ gần hết.

Cùng với phần mái hiên trước cửa công trình bong rơi, công trình cũng xuất hiện nhiều vết nứt xé ngang chân tường. Do công trình bị bỏ hoang nhiều năm, một số tiểu thương đã chiếm dụng dựng hàng quán phía trước cửa công trình gây nên cảnh nhếch nhác.

Ông Đoàn Văn Long - Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, năm 2014 huyện phải bồi thường cho Công ty Tây Bắc hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, người dân tiếp tục không vào đây kinh doanh. Thậm chí họ tẩy chay luôn công trình này. Hiện công trình này đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ông Long, hiện các cơ quan chức năng đang nhờ đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch chợ Cuối. Quy hoạch năm 2010 hiện không còn phù hợp nên hiện huyện chỉ đạo điều chỉnh lại theo hướng tập trung mở mấy con đường vào trong khu chợ và làm chợ dân sinh. Mở một con đường đi thẳng vào trung tâm thương mại, siêu thị chợ Cuối để có tầm nhìn và huy động nhân dân vào chợ.

hai duong trung tam thuong mai va sieu thi cho cuoi dau tu hang chuc ty roi bo hoang hinh 3

Tuy nhiên, qua lấy phiếu thăm dò ý kiến các tiểu thương, đa số hiện nay đều không nhất trí vào trung tâm thương mại để kinh doanh. Người dân cho rằng không phù hợp. Hơn nữa thực tế hiện cơ sở hạ tầng của trung tâm thương mại đã bị xuống cấp do nhiều năm không sử dụng và nhiều vật dụng đã bị mất cắp trộm. Bây giờ vào đó sẽ phải đầu tư không ít tiền.

Do đó, UBND thị trấn đã xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy Gia Lộc. Quan điểm là nếu các tiểu thương không vào sẽ làm văn bản đề nghị cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và siêu thị chợ Cuối. Hiện nay địa phương muốn điều chỉnh xong quy hoạch, làm một số tuyến đường trong chợ và sẽ từng bước kêu gọi các doanh nghiệp.

hai duong trung tam thuong mai va sieu thi cho cuoi dau tu hang chuc ty roi bo hoang hinh 4
hai duong trung tam thuong mai va sieu thi cho cuoi dau tu hang chuc ty roi bo hoang hinh 5

“Hiện địa phương muốn kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuê lại, đầu tư, tôn tạo chứ để như thế này sẽ hỏng hết. Sang tuần đơn vị tư vấn sẽ về báo cáo UBND huyện Gia Lộc, sau đó sẽ xin ý kiến Thường trực huyện để báo cáo sau đó sẽ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và trình tỉnh ban hành quyết định. Nhưng đó là cả một quá trình. Chúng tôi cũng rất sốt ruột nhưng vẫn phải từng bước một”, ông Long nói.

Để Dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối phát huy được công năng, tránh lãng phí hàng chục tỷ đồng của Nhà nước đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc và các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng đúng như mục đích ban đầu của dự án.

Hải Dương – Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra