Hai máy bay quân sự của Hàn Quốc va chạm, 3 người chết, 1 người mất tích

Thứ sáu, 01/04/2022 15:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai máy bay quân sự thuộc lực lượng không quân Hàn Quốc đã va chạm nhau giữa không trung vào thứ Sáu (1/4) trong một cuộc tập trận, khiến 3 phi công thiệt mạng và 1 người mất tích.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đã dẫn lời các quan chức nước này cho biết, hơn 30 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm tại địa điểm máy bay rơi.

hai may bay quan su cua han quoc va cham 3 nguoi chet 1 nguoi mat tich hinh 1

Một chiếc máy bay KT-1 của không quân Hàn Quốc. Ảnh: AP

hai may bay quan su cua han quoc va cham 3 nguoi chet 1 nguoi mat tich hinh 2

KT-1 là loại máy bay nhẹ, được quân đội Hàn Quốc sử dụng cho việc tập luyện. Ảnh: Internet

hai may bay quan su cua han quoc va cham 3 nguoi chet 1 nguoi mat tich hinh 3

Hình ảnh các phi công kiểm tra một chiếc máy bay KT-1. Ảnh: AFP

Lực lượng không quân cho biết vụ tai nạn xảy ra cách căn cứ của máy bay KT-1 ở phía đông nam thành phố Sacheon khoảng 6 km về phía nam và vào khoảng 1h37 chiều giờ địa phương. Hai máy bay đã rơi xuống một cánh đồng lúa ở một khu vực có địa hình đồi núi. Chưa có thiệt hại nào trên mặt đất được báo cáo.

"Bất chấp nỗ lực thoát hiểm khẩn cấp, ba phi công đã chết và một người mất tích", giới chức Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết họ đã thành lập một nhóm để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn và thiệt hại.

KT-1 là máy bay huấn luyện cơ bản một động cơ và cũng là loại máy bay tấn công hạng nhẹ do Cơ quan Phát triển Quốc phòng và nhà thầu Korea Aerospace Industries của Hàn Quốc cùng hợp tác chế tạo.

Hồi tháng 1, một phi công của lực lượng không quân Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi máy bay chiến đấu F-5E của anh đã đâm vào một ngọn núi ở thành phố Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul.

Hàn Quốc có khoảng 560.000 quân theo hệ thống nghĩa vụ và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quy mô, bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình. Ngoài ra, còn có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Huy Hoàng (theo Reuters, Independent)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h