Hai người Anh và một người Morocco bị lực lượng ly khai tại Ukraine kết án tử hình

Thứ sáu, 10/06/2022 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người Anh và một người Morocco, những binh lính bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã bị tòa án ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử hình vào hôm thứ Năm (9/6).

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã kết án tử hình hai công dân Anh, Shaun Pinner và Aiden Aslin, cũng như Brahim Saadoun người Morocco vì đã tham gia vào lực lượng vũ trang Ukraine với tư cách là lính đánh thuê.

hai nguoi anh va mot nguoi morocco bi luc luong ly khai tai ukraine ket an tu hinh hinh 1

Từ trái qua phải: Aiden Aslin, Brahim Saadoune và Shaun Pinner bị kết án tử hình hôm thứ Năm (9/6). Ảnh: TASS

hai nguoi anh va mot nguoi morocco bi luc luong ly khai tai ukraine ket an tu hinh hinh 2

Ảnh cận cảnh của Shaun Pinner. Ảnh: TASS

hai nguoi anh va mot nguoi morocco bi luc luong ly khai tai ukraine ket an tu hinh hinh 3

Ảnh cận cảnh của Aiden Aslin. Ảnh: TASS

Theo bản cáo trạng do hãng tin TASS tường thuật lại, Aiden Aslin, Shaun Pinner và Brahim Saadoun bị kết án tử hình “trước những tội ác đã gây ra” và các “bị cáo thành khẩn khai nhận mọi tội danh”. Tòa án tối cao DPR đã bắt đầu tiến hành phiên tòa xét xử vụ việc này từ ngày 6/6.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời "người đứng đầu hội đồng tư pháp" ở Donetsk cho biết những người đàn ông bị kết án "có thể kháng cáo quyết định trong vòng một tháng".

Pavel Kosovan, một trong những luật sư của các bị cáo, nói rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo phán quyết - theo hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin sau khi án tử hình được tuyên.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết phán quyết này "hoàn toàn không có tính hợp pháp" và "cực lực lên án việc kết án Aiden Aslin và Shaun Pinner”. Ngoại trưởng Anh cho rằng những người lính bị bắt nói trên cần được đối xử như “tù nhân chiến tranh”, chứ không phải tội phạm hình sự.

Pinner trước đây là một thành viên của Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh, theo một tuyên bố của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển Vương quốc Anh vào hồi tháng Tư vừa rồi. Trong khi đó, một số bạn bè của Saadoune nói với CNN rằng ban đầu anh đến Ukraine để học đại học và gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine vào năm 2021.

Còn gia đình của Aslin cho biết hôm thứ Tư, sau khi đoạn video về anh và 2 người đàn ông khác xuất hiện tại tòa án DPR, rằng họ đang làm việc với Bộ Ngoại giao Anh và chính phủ Ukraine để đưa anh trở về quê nhà.

Hoàng Anh (theo TASS, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h