Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Thứ sáu, 18/09/2020 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định tặng danh hiệu: “Vì sự phát triển Thanh Hóa” cho 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Khương Duy Oanh và Đại tá Dương Văn Tiến.

Đại tá Khương Duy Oanh (giữa) thăm hỏi, động viên chiến sỹ công an bị thương trong quá trình phá án. Ảnh: CATH

Đại tá Khương Duy Oanh (giữa) thăm hỏi, động viên chiến sỹ công an bị thương trong quá trình phá án. Ảnh: CATH

Theo đó, Danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” được trao từ năm 2017 theo Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng được tặng là các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu; có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Trường hợp 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được xét tặng dựa trên tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 4, Điều 4, Quyết định 4901/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, đó là: “đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh được UBND tỉnh đề xuất.”

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp chỉ đạo phá nhiều chuyên án lớn tại Thanh Hóa trong các năm vừa qua như: Chuyên án triệt xóa công ty tài chính Nam Long hoạt động cho vay vốn trái pháp luật tại 63 tỉnh thành, là điển hình toàn quốc về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen; Chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 60 bánh Heroin; Chuyên án bắt 09 đối tượng đánh bạc dưới hình thức Game đổi thưởng qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên tới 3.234 tỷ đồng…

Ông Oanh từng 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND, là công dân kiểu mẫu tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua khác.

Đại tá Dương Văn Tiến là 1 trong số 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu

Đại tá Dương Văn Tiến là 1 trong số 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa" đợt này. Ảnh: CATH

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết hàng chục vụ khiếu kiện đông người, gần 30 vụ đình công…Chỉ đạo đấu tranh, vô hiệu hóa hàng chục đối tượng là cơ sở nội địa của các tổ chức phản động; thực hiện có hiệu quả 2 đề án, 30 phương án kế hoạch, 4 quy trình công tác nghiệm vụ bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, mục tiêu, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển…

Đại tá Dương Văn Tiến đã chỉ đạo xác lập và tổ chức đấu tranh thành công một số chuyên án lớn như: bắt quả tang đối tượng đoàn thanh tra tỉnh nhận hối lộ tại Thiệu Hóa; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; vụ 6 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của lãnh đạo thị xã Nghi Sơn; vụ bắt quả tang Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đánh bạc tại phòng làm việc; bắt đối tượng phát tán tài liệu, đơn thư nặc danh, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Huyện ủy Thạch Thành…

Ông Tiến từng được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy định tại Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, các ông Khương Duy Oanh và Dương Văn Tiến sẽ được nhận bằng chứng nhận kèm phù hiệu bằng 8,0 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và tiền thưởng 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); đồng thời được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của tỉnh, được mời tham dự các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức….

Danh hiệu “Vì sự phát triển tỉnh Thanh Hóa” sẽ được trao tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào 24/9. Ngoài 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh, còn có 4 cá nhân khác được trao danh hiệu trên trong đợt này.

Quang Duy

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống