Hải Phòng: Triển vọng mới về phát triển sinh sản nhân tạo Hải sâm đen

Thứ ba, 21/08/2018 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Hải sản - Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thạc sỹ Nguyễn Văn Hiếu làm chủ đề tài đã “trình làng” đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo Hải sâm đen trên vùng biển Hải Phòng.

Đây là đề tại khoa học cấp thành phố; Tại hội nghị đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức, Ban chủ nhiệm đề tài đã báo cáo cụ thể về quá trình nghiên cứu đặc điểm sinh học cũng như khả năng phát triển của Hải sâm đen tại Hải Phòng. Kết quả cơ bản đề tài nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ nuôi vỗ thành thục Hải sâm bố mẹ đạt ở mức 50%, tỷ lệ đẻ 50% và tỷ lệ nở ấu trùng đạt tới 70%... Qua thực nghiệm quy trình sinh sản nhân tạo giống cũng như khả năng sinh trưởng thì Hải sâm đen có khả năng phát triển tốt trong môi trường biển tại Hải Phòng.

Báo Công luận
Hải sâm loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao (ảnh nguồn du lịch).

Đề tài đã được hội đồng khoa học thành phố đã đánh giá rất cao. Đáng phấn khởi là thành công của đề tài khoa học này cho thấy nó không chỉ được ứng dụng và nhân rộng mô hình sản xuất trên vùng biển Hải Phòng mà còn có khả năng phát triển rộng rãi ở các vùng lân cận.

Hải sâm đen là loại đặc sản quý và là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Từ thành công của đề tài này chắc chắn sẽ mở ra sự phát triển mới, hướng đi mới phong phú, đa dạng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản chất lượng cao trên địa bàn thành phố Cảng biển lớn nhất miền Bắc, thành phố du lịch đầy tiềm năng đang ngày càng phát triển và thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.

Kim Cương

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương