(CLO) Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận theo kế hoạch có sự tham gia của hầu hết hạm đội tại Bắc Cực và Thái Bình Dương, cũng như biển Baltic và biển Caspi.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận của Hải quân Nga có sự tham gia của 20.000 quân nhân và 300 tàu, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng và năng lực của hải quân các cấp.
Cuộc tập trận sẽ bao gồm hơn 300 bài tập chiến đấu, trong đó có thực hành sử dụng tên lửa phòng không, pháo binh, vũ khí chống tàu ngầm và "can thiệp thụ động", thông báo cho biết thêm.
"Các đơn vị và đội hình của Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận theo kế hoạch tại các khu vực hoạt động của Hạm đội Biển Bắc, Thái Bình Dương và Baltic, cũng như tại khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội Caspi", Bộ này cho biết.
Mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra hoạt động của lực lượng quân sự hải quân các cấp, cũng như mức độ sẵn sàng của các thủy thủ đoàn tàu, đơn vị không quân hải quân và lực lượng ven biển của Hải quân Nga trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Bộ này cho biết khoảng 300 tàu chiến và xuồng, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 50 máy bay và hơn 200 đơn vị thiết bị quân sự sẽ tham gia huấn luyện chiến đấu.
Trong hai tháng qua, Nga cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nga cũng đã tăng cường huấn luyện quân sự với Belarus, quốc gia có chung biên giới với cả Nga và Ukraine, bằng một loạt các cuộc tập trận toàn diện.
Ông Viktor Yevtukhov, Giám đốc về chính sách chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng Nga, cho biết Hải quân Nga vượt trội hơn các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới ở một số thông số.
"Về sự cạnh tranh giữa các lực lượng hải quân trên thế giới, tôi nghĩ chúng ta mạnh nhất. Tôi chắc chắn về điều này vì tôi đã phụ trách lĩnh vực đóng tàu, trước hết là đóng tàu quân sự, trong nhiều năm. Tôi có thể nói rằng chúng ta đang vượt xa các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới về nhiều mặt và chúng ta có thể tự hào về điều đó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.
(CLO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến trình biến đất nước thành một siêu cường quân sự với vũ khí hạt nhân, và không loại trừ khả năng sử dụng những vũ khí này nếu bị tấn công.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Haiti đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Cộng hòa Dominica về việc trục xuất hàng chục ngàn người di cư về Haiti, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực băng đảng.
(CLO) Cảnh sát Albania đã bắn hơi cay để giải tán người nhóm biểu tình đối lập, những người đã ném bom xăng vào các cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công cộng trong một cuộc biểu tình chống lại chính quyền của Thủ tướng Edi Rama.
(CLO) Vào thứ Hai, một thẩm phán ở Ecuador đã ra lệnh xét xử 30 người trong một vụ án lớn về tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, liên quan đến hệ thống tư pháp của nước này.
(CLO) Ông Donald Trump đã cam kết sẽ chấm dứt áp thuế tiền tip, tiền làm thêm giờ, giảm thuế doanh nghiệp, đồng thời tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu nếu được tái đắc cử. Nhưng ông chưa nêu chi tiết kế hoạch, ngoài việc lập luận rằng ông sẽ mở ra một sự bùng nổ kinh tế.
(CLO) Trong cơn mưa giông, cây dầu trên đường một chiều Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM bật gốc đổ ra đường khiến 3 người bị thương nặng nhập viện, 1 người bị xây xát nhẹ.
(CLO) Tại TP Hồ Chí Minh việc liên kết dạy ngoại ngữ trong nhà trường phổ thông được tổ chức rầm rộ và có quy mô lớn bậc nhất trong hệ thống giáo dục vì vậy mức chi tiêu của phụ huynh cũng dành rất nhiều cho hoạt động ngoại khóa này.
(NB&CL) Văn phòng Bắc miền Trung với 2 thập kỷ ra đời và hoạt động trên vùng đất đầy nắng đốt, mưa chan, quả thực là một hành trình nhiều nỗ lực. Trong hành trình ấy, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Biên tập, các thế hệ cán bộ, phóng viên của văn phòng đã đoàn kết, nhất trí cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Biên tập giao.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chính sách thuế phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế đã ban hành; đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
(CLO) Chính phủ hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 4 địa phương là: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ để thực hiện khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.
(CLO) Mitsubishi Xpander là mẫu xe Crossover MPV chiến lược của Mitsubishi Motors, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Xpander nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV tại nhiều thị trường, bao gồm Indonesia và Việt Nam.
(CLO) Cục Thuế TP Hà Nội chủ động rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan chuyển cơ quan công an để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử.
(CLO) Sau một năm xung đột toàn diện ở Gaza, tình hình y tế và nhân đạo vẫn đang rất thảm khốc khi cuộc bao vây của Israel phá hủy hệ thống y tế vốn đã mong manh của vùng đất này.
(CLO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến trình biến đất nước thành một siêu cường quân sự với vũ khí hạt nhân, và không loại trừ khả năng sử dụng những vũ khí này nếu bị tấn công.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Haiti đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Cộng hòa Dominica về việc trục xuất hàng chục ngàn người di cư về Haiti, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực băng đảng.
(CLO) Cảnh sát Albania đã bắn hơi cay để giải tán người nhóm biểu tình đối lập, những người đã ném bom xăng vào các cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công cộng trong một cuộc biểu tình chống lại chính quyền của Thủ tướng Edi Rama.
(CLO) Vào thứ Hai, một thẩm phán ở Ecuador đã ra lệnh xét xử 30 người trong một vụ án lớn về tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, liên quan đến hệ thống tư pháp của nước này.
(CLO) Lực lượng vũ trang của Philippines, Mỹ và 4 quốc gia khác đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ngoài khơi đảo Luzon phía bắc Philippines, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.
(CLO) Trong năm qua tại Dải Gaza, Israel đã ném bom hơn 40.000 mục tiêu, tìm thấy 4.700 đường hầm và phá hủy 1.000 bệ phóng tên lửa, theo quân đội Israel cho biết vào thứ Hai.
(CLO) Thị trưởng thủ phủ của bang Guerrero, nơi xảy ra nhiều vụ bạo lực tại Mexico, đã bị giết hại vào Chủ nhật, chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, theo Thống đốc bang này xác nhận.
(CLO) Ngày 7/10, giải Nobel Y học 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với những phát hiện về microRNA cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển và sinh sống của các sinh vật đa bào.
(CLO) Hai quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết không có tin tức gì về Esmail Qaani, Chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, kể từ cuộc không kích của Israel vào Beirut vào cuối tuần trước.