Hầm Thủ Thiêm thông xe trở lại sau sự cố nghiêm trọng

Thứ hai, 15/10/2018 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, sự cố đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường qua hầm.

Báo Công luận
Đến 10h cùng ngày hầm Thủ Thiêm đã được thông cả 2 hướng. Ảnh: TL 

Cụ thể, đến 10h sáng ngày 15/10, sự cố sập giàn giáo trước cửa hầm vượt sông Sài Gòn đã được khắc phục, phương tiện lưu thông trở lại bình thường theo 2 hướng.

Đại diện Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết, sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hiện trường, tháo dỡ di dời mái che. Đến 10h sáng nay, đã cho các phương tiện lưu thông bình thường ở cả 2 hướng qua hầm.

“Sự cố xảy ra ở phía ngoài hầm nên không ảnh hưởng gì đến kết cấu hầm”, đại diện Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết.


Sự cố buộc Sở GTVT và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đóng cửa hầm, khắc phục sự cố. Lực lượng CSGT đã phân luồng từ xa để điều tiết phương tiện lưu thông theo các hướng khác. Tuy nhiên, do sáng đầu tuần, sự cố xảy ra bất ngờ khiến giao thông quanh khu vực hầm sông Sài Gòn bị rối loạn.

Đến 10h cùng ngày, khi hầm được lưu thông, tình hình giao thông quanh khu vực đã giảm nhiệt, không còn bị ùn ứ như lúc sáng.

Trước đó, báo congluan.vn đã thông tin, vào lúc 5 giờ 4 phút ngày 15.10, một xe tải lưu thông qua hầm hướng từ Q.1 qua Q.2, khi đến khu vực dưới dạ Cầu 19 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm Q.2, va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm Cầu 19, làm ngã 4 khung mái che. Sự cố xảy ra làm một người đi xe máy bị thương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm điều hành đã thông báo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các lực lượng chức năng đóng hầm, tạm ngưng lưu thông cả hai hướng, để phục vụ công tác điều tra và xử lý tháo dỡ mái che.


Minh Châu

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông