Hàn Quốc báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus Corona từ Anh

Thứ hai, 28/12/2020 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức Hàn Quốc cam kết sẽ đẩy nhanh các nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin COVID công cộng, khi nước này hôm nay (28/12) thông báo đã phát hiện những trường hợp đầu tiên của biến thể virus có liên quan đến sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm trùng ở Anh.

Một nhóm y tế chuẩn bị xét nghiệm COVID tại một cơ sở tạm thời ở Seoul vào ngày 15 tháng 12. Ảnh: Reuters

Một nhóm y tế chuẩn bị xét nghiệm COVID tại một cơ sở tạm thời ở Seoul vào ngày 15 tháng 12. Ảnh: Reuters

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết biến thể mới, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn những loại khác đang lưu hành, đã được tìm thấy ở ba người nhập cảnh vào Hàn Quốc từ London vào ngày 22 tháng 12.

KDCA đã báo cáo 808 trường hợp nhiễm virus mới tính đến nửa đêm Chủ nhật (27/12), mức thấp nhất kể từ khi ghi nhận 1.241 trường hợp nhiễm trùng vào thứ Sáu.

Các nhà chức trách cảnh báo rằng sự sụt giảm có thể là do ít thử nghiệm hơn được thực hiện vào cuối tuần và kỳ nghỉ Giáng sinh, và cho biết vào Chủ nhật họ sẽ mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội cho đến đầu tháng Giêng.

Chính phủ Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong nước về kế hoạch mua sắm và triển khai vắc xin của họ.

Chuyên gia thăm dò ý kiến ​​Realmeter cho biết quan điểm tiêu cực về kế hoạch vắc xin là một trong những lý do hàng đầu khiến tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in lên mức cao nhất gần 60%.

Các cơ quan quản lý sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để phê duyệt vắc xin và phương pháp điều trị từ 180 ngày xuống còn ít nhất là 40 ngày, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã thông báo vào Chủ nhật.

Bộ này cho biết một quy trình phê duyệt bổ sung cho việc phân phối và bán vắc xin, thường mất vài tháng, sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 20 ngày.

Các nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ bắt đầu nhận vắc xin vào tháng Hai, và kế hoạch tiêm chủng cho công chúng đang được tăng tốc, Chánh văn phòng tổng thống Noh Young-min cho biết hôm Chủ nhật.

Ông nói: “Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để nâng cao khung thời gian này và cũng đang đạt được nhiều tiến bộ.

Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch mua đủ vắc xin nhằm đáp ứng tiêm chủng cho 46 triệu người, tức hơn 85% dân số.

Ông Noh cho biết các nhà chức trách kỳ vọng dân số Hàn Quốc sẽ đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng thông qua vắc-xin nhanh hơn hoặc nhanh hơn nhiều quốc gia khác.

Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 57.680 trường hợp nhiễm COVID, với 819 trường hợp tử vong.

Hoàng Long

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h