Hàn Quốc lặp lại lời kêu gọi tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Thứ tư, 22/09/2021 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (21/9), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhắc lại lời kêu gọi tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

"Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng các quốc gia huy động sức mạnh của mình cho việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên", ông Moon nói trong bài phát biểu trước cuộc họp thường niên của các cơ quan trên thế giới.

Ông nói: “Tôi đề xuất ba bên của hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc bốn bên của hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc và tuyên bố rằng Chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên đã kết thúc”.

han quoc lap lai loi keu goi tuyen bo cham dut chien tranh trieu tien hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại phiên họp hội đồng Liên hợp quốc tại New York, kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc từ lâu đã tìm cách chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên để thay thế hiệp định đình chiến, mà về kỹ thuật khiến hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Ông Moon Jae-in, người đã tích cực cố gắng phối hợp với Triều Tiên trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, lập luận rằng tuyên bố như vậy sẽ khuyến khích Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu trước hội đồng Liên Hợp Quốc và cho biết Mỹ tìm kiếm "chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững để theo đuổi việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".

"Chúng tôi tìm kiếm tiến trình cụ thể hướng tới một kế hoạch có sẵn với các cam kết hữu hình sẽ tăng cường ổn định trên Bán đảo và trong khu vực, cũng như cải thiện cuộc sống của người dân tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", ông nói.

Triều Tiên đã bác bỏ những lời kêu gọi quay trở lại đối thoại của Mỹ và người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc trong tuần này cho biết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đang diễn ra "hoàn toàn ở phía trước".

Gần đây, Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc với Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ vài ngày sau vụ thử tên lửa tầm xa, Triều Tiên tiếp tục tử nghiệm hệ thống tên lửa đường sắt mới được thiết kế. Điều này nhằm tăng sự lựa chọn cho các loại hình phóng tên lửa của Triều Tiên “nhằm đáp trả bất kỳ lực lượng đe dọa nào”, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết.

Cùng ngày diễn ra vụ phóng của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân phát triển hệ thống như vậy.

Có thể nói, hai miền Triều Tiên đang trong một cuộc chạy đua vũ trang ngày càng gay gắt, với việc cả hai bên đều tiết lộ tên lửa mới, có khả năng hoạt động mạnh hơn và các loại vũ khí khác.

Chấn Phong (Theo Reuters, Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h