(CLO) Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo khác vào thứ Hai (1/6), theo quân đội Hàn Quốc cho biết.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn đầu tiên được bắn về phía đông bắc vào khoảng 5h05 sáng từ gần Changyon, tỉnh Nam Hwanghae ở Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, một tên lửa đạn đạo không xác định khác được phát hiện vào khoảng 5h15 sáng từ cùng khu vực.
Một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: KCNA
Tuyên bố cho biết, tên lửa đầu tiên bay được khoảng 600 km và chiếc thứ hai bay khoảng 120 km. “Chúng tôi cực lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên...”, JCS cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm họ đã chia sẻ thông tin về tên lửa với Mỹ và Nhật Bản.
"Quân đội Hàn Quốc sẽ duy trì năng lực và tư thế để phản ứng mạnh mẽ trước mọi hành động khiêu khích trong khi theo dõi chặt chẽ các hoạt động khác nhau của Triều Tiên theo tư thế phòng thủ chung mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ", tuyên bố cho biết thêm.
Hôm Chủ nhật, Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ được tổ chức vào tháng trước và cảnh báo về "phản ứng mạnh mẽ" đối với các cuộc tập trận như vậy. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn.
(CLO) Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng, một động thái nhằm tăng cường khả năng quân sự của Đức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
(CLO) Cơn bão Beryl hiện đã được nâng cấp lên cấp 5, đang tiến gần đến Jamaica và quần đảo Cayman, gây ra tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, với sức gió lên tới 160 dặm/giờ (khoảng 257 km/giờ).
(CLO) Một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại của Israel hôm thứ Tư, trong đó kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.
(CLO) Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, gần 1/3 đảng viên Dân chủ cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử sau màn tranh luận “thảm họa” trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.