Hãng hàng không Trung Quốc ngừng mọi chuyến bay chở vật tư y tế đến Ấn Độ

Thứ ba, 27/04/2021 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng hàng không Trung Quốc Sichuan Airlines mới đây đã thông báo ngừng mọi chuyến bay chở vật tư y tế đến Ấn Độ trong 15 ngày do lo ngại tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp tại Ấn Độ trong những ngày gần đây.

Một chuyến bay của hãng hàng không Sichuan Airlines vận chuyển hàng hóa và vật tư y tế. Ảnh: Getty.

Một chuyến bay của hãng hàng không Sichuan Airlines vận chuyển hàng hóa và vật tư y tế. Ảnh: Getty.

Trong bức thư gửi đến các đại lý vào hôm 26/4, hãng hàng không Sichuan Airlines do tập đoàn nhà nước Trung Quốc BeChina điều hành, đã thông báo đình chỉ tất cả các chuyến bay chở hàng và vật tư y tế trên sáu tuyến bay tới Ấn Độ, bao gồm từ Tây An tới Delhi trong 15 ngày, trong bối cảnh các thương nhân tư nhân Ấn Độ đang nỗ lực hết mình để mua máy tạo oxy từ Trung Quốc đối phó với “cơn bão” Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trong những ngày vừa qua.

Động thái này diễn ra do hãng bay này lo ngại sự lây lan các ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập khi tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang diễn ra phức tạp. Quyết định này đã gây gián đoạn lớn đến những nỗ lực thu mua máy tạo oxy và các thiết bị vật tư y tế cần thiết khác từ Trung Quốc của Ấn Độ.

Trong thư gửi đến các đại lý, hãng hàng không Sichuan Airlines cho biết: “Đối mặt với tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ thay đổi đột ngột và để đề phòng các ca nhiễm ngoại nhập, chúng tôi quyết định dừng mọi chuyến bay trong 15 ngày tới”.

“Đường bay Ấn Độ từ lâu luôn là đường bay chiến lược cốt lõi của Sichuan Airlines. Việc đình chỉ bay này cũng gây tổn thất lớn cho công ty chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tình huống không thể thay đổi trên”, Sichuan Airlines viết trong thư. Ngoài ra, công ty này cũng cho biết sẽ xem xét tình hình sau 15 ngày.

Quyết định ngừng bay đột ngột

Việc tạm dừng các chuyến bay chở hàng và vật tư y tế sang Ấn Độ của Sichuan Airlines đã gây bất ngờ cho các đại lý và công ty giao nhận vận tải, do họ đang “điên cuồng” tìm mọi cách mua máy tạo oxy từ Trung Quốc.

Cũng có những thông tin về việc các nhà sản xuất máy tạo oxy của Trung Quốc vì đã tăng giá lên từ 35 đến 40%. Theo ông Siddharth Sinha, Sino Global Logistics, một công ty giao nhận hàng hóa có trụ sở tại Thượng Hải, đã tăng phí vận chuyển lên hơn 20%.

Ông Sinha chia sẻ rằng quyết định hủy chuyến bay của Sichuan Airlines đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho nỗ lực của các thương nhân tư nhân ở cả hai quốc gia nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nhanh chóng các thiết bị tạo oxy và thiết bị y tế để dồn toàn lực cho Ấn Độ nhằm giải quyết tình hình dịch bệnh đang diễn ra thảm khốc.

“Giờ đây, việc gấp rút cung cấp trở nên rất khó khăn vì chúng phải được định tuyến lại qua Singapore và các nước khác thông qua các hãng hàng không khác nhau, điều này làm chậm trễ nguồn cung cấp rất cần thiết”, ông Sinha cho hay.

Ngoài ra, việc tạm dừng các chuyến bay do lo ngại về dịch bệnh tại Ấn Độ là một quyết định gây sốc vì không có sự thay đổi phi hành đoàn nào ở Ấn Độ và phi hành đoàn tương tự.

Nhiều nơi hỏa táng tập thể cho những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 được dựng lên giữa lòng thủ đô Delhi, Ấn Độ do tình trạng quá tải tại các cơ sở chính thống. Ảnh: Reuters.

Nhiều nơi hỏa táng tập thể cho những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 được dựng lên giữa lòng thủ đô Delhi, Ấn Độ do tình trạng quá tải tại các cơ sở chính thống. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong vài ngày qua, Ấn Độ đang phải vật lộn với làn sóng bùng phát đại dịch thứ hai với hơn 350.000 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong mỗi ngày. Hệ thống bệnh viện tại các bang của nước này cũng đang trên bờ vực sụp đổ do thiếu giường chăm sóc đặc biệt, vật tư y tế và nguồn oxy y tế cạn kiệt. Nhiều nơi ở Ấn Độ đang thiếu trầm trọng oxy. Các nhà máy sản xuất oxy y tế tại Ấn Độ hiện đang phải hoạt động với công suất tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện.

Thời gian trước, các chuyến bay chở hàng của Trung Quốc, cùng các dịch vụ vận chuyển đã hoạt động xuyên suốt thời gian đại dịch cũng như nhiều mặt hàng xuất khẩu khác của Trung Quốc sang Ấn Độ.

Không những vậy, giới chức Ấn Độ cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định ngừng bay của hãng do trước đó, Bắc Kinh từng đề nghị “hỗ trợ và giúp đỡ” Ấn Độ để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 23/4 cho biết, chính phủ Bắc Kinh đang liên lạc với Ấn Độ để cung cấp hỗ trợ và những trợ giúp cần thiết.

Ông Triệu nhấn mạnh: “Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông chân thành đối với Ấn Độ về tình hình đại dịch đang diễn ra trong thời gian gần đây. “Chúng tôi tin rằng người dân Ấn Độ sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

“Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ chính phủ và người dân Ấn Độ trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19. Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ theo nhu cầu của Ấn Độ và đang liên lạc với phía Ấn Độ về vấn đề này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu.

                                                                          Hương Vũ

Tin khác

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm
Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Tài chính - Bảo hiểm
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp