Hàng loạt “ông lớn” công nghệ Mỹ lên tiếng trấn an Trung Quốc

Thứ hai, 27/09/2021 06:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Elon Musk vừa phát biểu khai mạc Hội nghị Thế giới Internet của Trung Quốc nhằm trấn an về cam kết đầu tư và mở rộng của Tesla tại quốc gia này trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn chưa từng có.

“Cơn mưa” lời khen cùng viễn cảnh hợp tác sáng sủa

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới Internet đã được khai mạc hôm 26/9 bởi lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc sẽ làm việc với tất cả các nước để tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số sôi động và nâng cao hiệu quả giám sát, theo nhận xét của Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Được tổ chức tại thị trấn nước cổ nhân tạo Wuzhen, đây là lần thứ 8 ông Tập tung ra sự phô trương bắt đầu từ năm 2014 để đánh dấu sự toàn cầu hóa lĩnh vực internet của Trung Quốc.

hang loat ong lon cong nghe my len tieng tran an trung quoc hinh 1

Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Patrick Pleul/AFP).

Cũng tham gia sự kiện từ xa còn có Pat Gelsinger, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Intel Corp. và Cristiano Amon, người đã đảm nhận vai trò cao nhất tại Qualcomm Inc. vào mùa hè này.

Việc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng các công ty trong nước như Alibaba Group Holding Ltd. và Xiaomi Corp. góp mặt tại hội nghị có thể khôi phục một số cảm giác bình thường trong chiến dịch kéo dài 11 tháng nhằm kiềm chế sức mạnh của các tập đoàn công nghệ lớn trong nước.

“Tại Tesla, chúng tôi rất vui khi thấy một số luật và quy định đã được ban hành để tăng cường quản lý dữ liệu. Tesla đã thiết lập một trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc để bản địa hóa tất cả dữ liệu được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở đây, bao gồm sản xuất, bán hàng, dịch vụ và tính phí. Bảo vệ dữ liệu không chỉ là vấn đề của một công ty mà phải là nỗ lực chung của tất cả các công ty trong ngành”, Musk nói trong buổi hội nghị trực tuyến.

Trích dẫn này đánh dấu lần thứ hai trong vòng 10 ngày qua tỷ phú Elon Musk ca ngợi Trung Quốc là “nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật số”, đồng thời cho biết thêm vào ngày 26/9 rằng Tesla sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào quốc gia này và “hy vọng sẽ góp phần xây dựng một tương lai số hóa với những lợi ích, trách nhiệm và quản trị được chia sẻ”.

CEO Amon của Qualcomm cũng khen ngợi tốc độ triển khai 5G của Trung Quốc và nhiều mối quan hệ mà công ty của ông đã vun đắp với các nhà sản xuất thiết bị địa phương, thúc giục các công ty Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau nhiều hơn. Giám đốc điều hành Chuck Robbins của Cisco Systems Inc. cũng tham gia phát biểu về tầm nhìn hợp thời của ông Tập về một cộng đồng không gian mạng chia sẻ vì lợi ích của tất cả mọi người.

Trái ngược với biến động trong nước

Theo Bloomberg, giọng điệu hợp tác quốc tế này trái ngược với sự biến động lớn trong nước đối với các công ty internet của Trung Quốc. Từ Alibaba và Ant Group Co. của Jack Ma đến Tencent Holdings Ltd. và Didi Global Inc., các công ty công nghệ lớn nhất đang phải đối mặt với sự không chắc chắn ngày càng cao khi Bắc Kinh thực hiện các bước để kiềm chế các lĩnh vực internet và thúc đẩy giới trẻ trong nước hướng tới những trò tiêu khiển hiệu quả hơn.

Các tỷ phú công nghệ từ Jack Ma đến Meituan, người sáng lập Wang Xing và Cheng Wei của Didi đã bị đưa vào tầm ngắm, khi một loạt các sắc lệnh quét sạch phần lớn tài sản của họ trên thị trường và các nhà quản lý cảnh báo những tỷ phú công nghệ còn lại không nên thể hiện ý kiến.

“Các công ty nền tảng nên đứng lên để giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu từ công chúng và chính phủ liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu”, CEO Daniel Zhang của Alibaba cho biết trong một tin nhắn video. Cả ông và người đồng sáng lập Xiaomi Lei Jun đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các công ty lớn giúp các công ty nhỏ hơn phát triển thịnh vượng.

Ông Zhang nói thêm: “Các nền kinh tế nền tảng chỉ có thể phát triển bền vững nếu chúng bao trùm hơn, công bằng hơn, tiêu chuẩn hóa hơn và cho phép nhiều người và nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hơn”.

“Các Chính phủ trên khắp thế giới nên làm việc cùng nhau để giữ cho cơ sở hạ tầng mạng được an toàn”, Phó Thủ tướng Lưu cho biết trong các bình luận.

Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải duy trì một sân chơi bình đẳng cho các công ty internet và Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa với phần còn lại của thế giới và hỗ trợ tinh thần kinh doanh. Liu nói, đất nước có khả năng quản lý rủi ro trong nền kinh tế của mình.

Tesla, Intel và Qualcomm là một trong số ít các công ty Mỹ có tham vọng mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Đất nước này là thị trường lớn nhất thế giới về xe điện cũng như điện thoại thông minh, khiến nơi đây trở thành chiến trường quan trọng để thu hút khách hàng mới.

Bộ vi xử lý Qualcomm thống trị thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong khi Intel được hưởng lợi từ việc nước này mở rộng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng internet để hỗ trợ các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp