Hàng loạt ứng viên Thủ tướng Anh "chĩa mùi dùi" vào Boris Johnson

Thứ hai, 17/06/2019 09:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng loạt ứng viên cho cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh đã đồng loạt tấn công cựu Ngoại trưởng Anh Boris JOhnson, người được coi là có nhiều cơ hội thắng cử nhất.

Các ứng viên Micheal Gove, Jeremy Hunt và Sajid Javid trong cuộc tranh luận hôm 16/6. Ảnh: TI

Các ứng viên Micheal Gove, Jeremy Hunt và Sajid Javid trong cuộc tranh luận hôm 16/6. Ảnh: TI

Với việc ông Boris Johnson tiếp tục chiến thuật ít xuất hiện trước công chúng, các ứng cử viên khác đã lợi dụng để xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình và chỉ trích ông.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp của đài Channel 4, cả 5 ứng viên còn lại đã thoải mái chỉ trích ông và hoài nghi liệu ông có thể thực sự đưa nước Anh rời khỏi EU hay  không.

Các ứng viên đã đặt câu hỏi về việc liệu ông có năng lực thực hiện lời hứa của mình về việc đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 tới bằng bất kỳ mọi giá nào hay không, hay chính bản thân ông đang ủng hộ cho một Brexit không thỏa thuận, điều sẽ đưa nước này vào khủng hoảng trong nhiều thập niên.

"Điều khác biệt giữa tôi và Boris là tôi sẽ cố gắng ký một thỏa thuận", Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho hay. Hiện ông đang đứng thứ 3 trong cuộc đua.

"Tôi sẽ không tự tạo nên những bất lợi, khiến chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai một Brexit không thỏa thuận như ông Boris đã làm vì tôi  tin rằng chúng ta cần được cho những lựa  chọn tốt hơn", ông nói với đài BBC.

"Nếu đội ngũ của ông không cho phép ông tham gia tranh luận với 5 đồng nghiệp thì ông sẽ làm được điều gì với 27 nước châu Âu? Ông ấy nên ở đây để trả lời các câu hỏi", ông Hunt chỉ trích.

Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, việc ít xuất hiện trước công chúng của ông không hề làm giảm đi tỷ lệ ủng hộ đối với bản thân. Ông đã dẫn trước với một con số ấn tượng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên bởi các nhà làm luật thuộc đảng Bảo thủ.

Trong bài viết được đăng trên tờ Telegraph, ông Johnson đã bỏ qua những chỉ trích về việc ít xuất hiện, thay vào đó tập trung vào "một nước Anh đang bị chia rẽ trong kỷ nguyên số".

   Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h