(CLO) Hàng nghìn trẻ em nước ngoài đã được đưa đến Mỹ cho các gia đình nhận nuôi, nhưng thời điểm đó nhiều trẻ không rõ quốc tịch, hiện tại họ có nguy cơ bị trục xuất.
Một số người được nhận nuôi đang sống ẩn náu, lo sợ rằng việc báo cho chính phủ có thể khiến họ bị trục xuất. Trong khi đó, một số đã bị trục xuất.
Để hỗ trợ họ, một dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội nhưng vẫn chưa được thông qua. Những người ủng hộ dự luật cho rằng cái nhìn cực đoan về vấn đề nhập cư đã ngăn cản mọi nỗ lực mở rộng quyền công dân cho mọi người, ngay cả những người được nhận nuôi hợp pháp là con của cha mẹ người Mỹ.
Họ rất lo sợ về những gì có thể xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vì ông đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư và trại giam giữ quy mô lớn.
Hệ thống nhận con nuôi liên quốc gia bắt nguồn từ việc các gia đình Mỹ rất cần con, sau ảnh hưởng của các biện pháp tránh thai và những thay đổi trong xã hội. Rất nhiều con nuôi đến từ Hàn Quốc, quốc gia khi đó đang chịu gánh nặng thoát khỏi tình trạng người dân phải nuôi quá nhiều miệng ăn.
Các cơ quan nhận con nuôi đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cấp thiết về trẻ sơ sinh ở Mỹ. Nhưng có rất ít biện pháp đảm bảo rằng cha mẹ có khả năng chăm sóc chúng và chúng có được quyền công dân.
Việc nhận con nuôi nước ngoài đã được thực hiện theo một hệ thống cho việc nhận con nuôi trong nước. Tòa án tiểu bang cấp cho trẻ em giấy khai sinh mới có ghi tên cha mẹ nuôi, với mục đích trao cho chúng tất cả các đặc quyền của con đẻ.
Nhưng tòa án bang không có quyền kiểm soát nhập cư. Sau quá trình nhận con nuôi tốn kém và kéo dài, cha mẹ có nghĩa vụ phải nhập tịch cho con nuôi, nhưng một số người không bao giờ làm vậy.
Năm 2000, Quốc hội Mỹ thừa nhận tình trạng pháp lý lấp lửng này của những người được nhận nuôi, và đã thông qua Đạo luật Quyền công dân trẻ em, tự động trao quyền công dân cho những trẻ được nhận nuôi.
Nhưng đạo luật chỉ đơn giản hóa quy trình cho cha mẹ nuôi, không phải để giúp những người được nhận nuôi, và do đó chỉ áp dụng cho những người dưới 18 tuổi. Tất cả những sinh trước ngày 27/2/1983 đều không được đưa vào. Ước tính khoảng 15.000 đến 75.000 người không có quyền công dân.
Không có cơ chế chính phủ nào cho những người được nhận nuôi biết mình đã được đảm bảo quyền công dân hay chưa. Họ thường tình cờ phát hiện ra điều đó khi nộp đơn xin hộ chiếu hoặc phúc lợi. Một phụ nữ lớn tuổi đã biết điều đó khi bà bị từ chối An sinh xã hội mà bà đã đóng góp cả đời. Nếu họ hỏi chính quyền về tình trạng của mình, họ có nguy cơ bị báo cho chính quyền rằng họ đang ở đây bất hợp pháp.
Nếu chưa được đảm bảo quyền công dân Mỹ, người được nhận nuôi có thể không tìm được việc làm hoặc giấy phép lái xe, và một số không đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chính phủ như hỗ trợ tài chính và An sinh xã hội.
Một phụ nữ tên Joy Alessi được nhận nuôi từ Hàn Quốc khi mới 7 tháng tuổi vào năm 1967. Khi trưởng thành, bà biết rằng cha mẹ chưa bao giờ nhập tịch cho bà và bà đã sống ẩn dật trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, bà được nhập tịch vào năm 2019 ở tuổi 52. Bà nói rằng mình đã bị tước đi tất cả những năm tháng mà công dân Mỹ coi là điều hiển nhiên, như các khoản vay giáo dục.
Leah Elmquist đã phục vụ trong Hải quân Mỹ trong một thập kỷ, nhưng cô không phải là công dân. Cô được nhận nuôi từ Hàn Quốc khi còn là một đứa trẻ vào năm 1983, chỉ quá 6 tháng tuổi để được hưởng quyền công dân theo luật năm 2000. Cuối cùng, cô đã được nhập tịch sau quá trình khổ sở với vấn đề nhập cư, bao gồm cả việc phải làm bài kiểm tra về quyền công dân.
(CLO) Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hạ (SN 1963, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) về hành vi nhận hối lộ.
(CLO) Chatbot AI của Meta sẽ sử dụng nội dung của Reuters để trả lời các câu hỏi của người dùng theo thời gian thực về tin tức và các sự kiện hiện tại, đánh dấu sự hợp tác AI mới nhất giữa một công ty công nghệ lớn và một hãng tin khổng lồ.
(CLO) Đội bóng của CLB Phóng viên đời sống - xã hội giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trong hiệp đá luân lưu, sau tỉ số hoà 1-1 ở 2 hiệp chính trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính với đội bóng Truyền hình FPT PLAY.
(CLO) Israel và Iran đã có cuộc chiến ngầm trong nhiều năm. Bây giờ, xung đột của họ đã bùng nổ công khai sau khi quân đội Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran hôm thứ Bảy (26/10).
(CLO) Hàng nghìn trẻ em nước ngoài đã được đưa đến Mỹ cho các gia đình nhận nuôi, nhưng thời điểm đó nhiều trẻ không rõ quốc tịch, hiện tại họ có nguy cơ bị trục xuất.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1991; trú phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc DreamLand (gọi tắt là Công ty DreamLand) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Với diện tích nhỏ hẹp khoảng 1ha, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội luôn cố gắng đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho các loài động vật hoang dã, giúp chúng giữ được các tập tính tự nhiên.
(CLO) Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/4/2025.
(CLO) Dự thảo Luật Điện lực sẽ có cơ chế đặc thù để các doanh nghiệp nhà nước tham gia đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi nhằm chủ động trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại những khu vực biển nhạy cảm.
(CLO) Theo số liệu từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 548.000 ca tử vong liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch, rối loạn tâm thần, bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng và các bệnh lý khác. Trong đó ước tính hơn 40.800 trường hợp tử vong có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
(CLO) Điểm gặp gỡ, đồng điệu giữa những nữ kiểm toán viên nhà nước chính là lòng yêu Ngành, yêu nghề và niềm tự hào nghề nghiệp. Đó là động lực để các nữ kiểm toán có thể vượt qua tất cả những cám dỗ nghề nghiệp, những khó khăn, vất vả, nhất là áp lực phải cân bằng giữa công việc kiểm toán và cuộc sống gia đình.
(CLO) Tọa lạc tại thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Vương cung thánh đường Sở Kiện đã tồn tại đến nay gần 150 năm. Hiện tại, công trình vẫn giữ nguyên lối kiến trúc châu Âu và trở thành điểm đến thu hút số đông người dân cùng du khách tới check-in, chụp hình.
(CLO) Chính phủ ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 đạt 1.873,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% dự toán giao. Tuy nhiên, do cơn bão số 3 đã làm ảnh hưởng đến số thu của 26 địa phương và thực hiện một số chính sách giảm số thu NSNN. Vì vậy, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá tính khả thi của số thu NSNN những tháng cuối năm 2024.
(CLO) Hàng loạt vi phạm pháp luật đất đai tại xã Đồng Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã diễn ra và tồn tại suốt nhiều năm qua khiến dư luận địa phương bức xúc. Điều đáng nói, chủ thể vi phạm không chỉ là những người dân mà còn cả chính quyền sở tại.
(CLO) Cơ quan chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.212 phương tiện, hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 6; Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấm biển; Quảng Trị, Quảng Bình dự kiến cấm biển chiều nay và rạng sáng mai.
(CLO) Vua Charles cho biết Khối thịnh vượng chung nên thừa nhận lịch sử "đau thương" của mình, khi các quốc gia châu Phi và Caribe thúc đẩy Vương quốc Anh bồi thường cho vai trò trong chế độ nô lệ xuyên Đại Tây Dương.
(CLO) Ngày 25/10, ông Robert F. Kennedy Jr. đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xóa tên ông khỏi danh sách bỏ phiếu ở bang Michigan và một số bang khác, như một động khái để trợ giúp ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump
(CLO) Một quan chức Mỹ nói rằng Washington đã được Israel thông báo trước khi nước này tấn công các mục tiêu ở Iran, đồng thời nói thêm rằng không có sự tham gia của Mỹ vào hoạt động của Israel.
(CLO) Trung Quốc sẽ cho phép Afghanistan xuất khẩu hàng hóa sang nước này với mức thuế suất 0%, theo tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan vào thứ Năm vừa qua.
(CLO) Nhóm G7 đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp khoảng 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine dưới dạng các khoản vay được bảo đảm bằng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga, dự kiến bắt đầu giải ngân từ tháng 12.
(CLO) Một phi hành gia của NASA đã được đưa đến bệnh viện sau khi trở về Trái đất từ sứ mệnh kéo dài gần 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo thông báo của NASA.
(CLO) Rạng sáng thứ Bảy (26/10), Israel đã tiến hành các đợt không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực lân cận của Iran, gây ra nhiều tiếng nổ lớn.
(CLO) Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm thứ Bảy cho biết họ lên án mạnh mẽ hoạt động quân sự gần đây của Mỹ với các đồng minh trong khu vực, trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải.
(CLO) Nga và Ukraine vào thứ Sáu tiếp tục tăng cường tấn công vào lãnh thổ của nhau bằng hàng loạt máy bay không người lái (UAV), gây ra nhiều thiệt hại.
(CLO) Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã thay thế một trong những thẩm phán chịu trách nhiệm đưa ra quyết định truy tố và bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.