Hàng nghìn người Mỹ xuống đường để ăn mừng chiến thắng của Joe Biden

Thứ hai, 09/11/2020 07:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày lo lắng dồn nén sau bầu cử đã nhường chỗ cho những lễ ăn mừng tự phát, khi hàng nghìn người ủng hộ Joe Biden hôm thứ Bảy đã đổ ra đường mừng chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ bằng cách đập xoong nồi, bấm còi và mở nhạc khiêu vũ ở các thành phố trên khắp nước Mỹ.

Người ủng hộ xuống đường ăn mừng chiến thắng của ông Joe Biden - Ảnh: Reuters

Người ủng hộ xuống đường ăn mừng chiến thắng của ông Joe Biden - Ảnh: Reuters

Sau bốn ngày chờ đợi kết quả của các cuộc kiểm phiếu đầy căng thẳng, phản ứng trước tin tức từ bang chiến trường Pennsylvania với 20 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn đã ủng hộ Joe Biden, gần như ngay lập tức một không khí lễ hội bùng nổ ở nhiều thành phố.

Vài phút sau khi các kênh truyền hình lớn bình luận cuộc chạy đua có lợi cho cựu Phó Tổng thống, đám đông người ủng hộ - hầu hết đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của COVID-19 - đã đổ về Nhà Trắng để vui mừng bên ngoài hàng rào an ninh cùng pháo sáng.

“Tôi đang ở trên xe buýt và tôi đã nhảy xuống xe buýt để xuống ngay Nhà Trắng”, Donna Thomas, cư dân Washington cho biết. “Đó là điều đáng để ăn mừng. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu”.

Duane Fitzhugh, 52 tuổi, một giáo viên đang tổ chức lễ ăn mừng bên ngoài Khách sạn Quốc tế Trump, trên Đại lộ Pennsylvania, đã so sánh thời điểm này với việc dỡ bỏ một bùa chú ma quỷ.

Ông nói: “Nó giống như một đám cháy đã rơi xuống đất nước bốn năm trước và chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để nó kết thúc”.

Tại New York, những người ủng hộ Joe Biden đã nhảy múa trên đường phố, cổ vũ và gõ xoong nồi từ ban công, dưới bếp, trên mái nhà - giơ các biển hiệu của chiến dịch Biden và cờ Mỹ.

Một cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại Vòng xoay Columbus của Manhattan, đã biến thành một bữa tiệc khiêu vũ ăn mừng kết quả bầu cử, trong khi những người vui chơi tại Công viên Quảng trường Washington ở Làng Greenwich thì nhảy múa quanh đài phun nước.

Những người ủng hộ Joe Biden ăn mừng trên ban công - Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ Joe Biden ăn mừng trên ban công - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có quy mô và phạm vi nhỏ hơn so với đám đông lễ hội lên đến hàng nghìn người ở một số thành phố ủng hộ Joe Biden, khẳng định vào thứ Bảy rằng “cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc”.

Một số cuộc đối đầu nhỏ và lẻ tẻ giữa những người ủng hộ Trump và Biden đã xảy ra ở Harrisburg và Pennsylvania, nhưng không có báo cáo về bạo lực hoặc hành vi ngỗ ngược khác.

Vui mừng và phẫn nộ

Những cảnh tương ăn mừng tự phát cũng diễn ra ở các thành phố biển bờ Đông đến thành phố biển bờ Tây – từ Atlanta, New Orleans đến San Francisco, trong số đó, dòng người ăn mừng chiến thắng của Joe Biden áp đảo những người ủng hộ Trump đã lên kế hoạch cho một ngày biểu tình ở tất cả 50 thủ đô của bang, để ủng hộ những tuyên bố chưa có chứng cứ rằng, đảng Dân chủ đã ra tay để ăn cắp các cuộc bầu cử.

Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Trump đã tập trung tại một số thành phố - từ các thủ phủ của bang ở một số bang chiến trường như Pennsylvania, Michigan và Arizona đến các thành trì của Đảng Cộng hòa như Colorado Springs, Colorado.

Nhưng những cuộc biểu tình đó nhìn chung có số lượng và quy mô nhỏ hơn so với đám đông vui mừng trước chiến thắng của Joe Biden và người bạn đồng hành của ông, Kamala Harris.

unghobiden

Tại Los Angeles, các cuộc tuần hành phản đối được tổ chức trước bởi các liên đoàn lao động và nhóm hoạt động chính trị Tẩy chay chủ nghĩa phát xít, yêu cầu ông Trump phải thừa nhận thất bại, đã kết thúc với màn ăn mừng chiến thắng của Joe Biden trên khắp trung tâm thành phố với hàng nghìn người.

Ít nhất 2.000 người đã tập trung đông đảo ở Quận Castro của San Francisco trong bầu không khí giống như lễ hội, với khiêu vũ, hò hét và âm nhạc bùng nổ từ dàn âm thanh trên xe hơi.

Một số người được vẽ bằng giấy rất giống ông Trump với dòng chữ "nhốt ông ta lại" nguệch ngoạc trên đó, cùng với các biển hiệu chiến dịch Biden, cờ Mỹ và cầu vồng. Thậm chí, một số ít nhân viên kiểm soát giao thông thành phố cũng tham gia vào cuộc vui.

Tận hưởng thời tiết ấm áp bất thường ở Philadelphia, những người ủng hộ Joe Biden đã hò reo, nhảy múa và ôm nhau trên đường phố. Jada Carter, 23 tuổi và em gái của cô, Nyla, 11 tuổi, đã hô vang “Na-Na, Hey-Hey, Kiss Him Goodbye” trước những người ủng hộ Trump đang tụ tập gần đó.

Một người ủng hộ Donald Trump tỏ rõ sự thất vọng trong thời khắc ông Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng - Ảnh: Rueters

Một người ủng hộ Donald Trump tỏ rõ sự thất vọng trong thời khắc ông Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng - Ảnh: Rueters

Nhiều người ủng hộ Trump và người bạn tranh cử của ông, Phó Tổng thống Mike Pence, đã thể hiện sự không sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử.

Hàng trăm người tập trung trên các bậc thang của tòa nhà thủ đô bang ở Lansing, Michigan, vẫy cờ Trump-Pence để hét lên "Chuyện này chưa kết thúc""Chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi".

Tại Tòa nhà Đại hội Bang Arizona ở Phoenix, căng thẳng dâng cao khi những người ủng hộ tổng thống, một số mang súng, hô vang "Trump đã thắng" và "Chúng tôi sẽ thắng trước tòa". Họ đổ lỗi cho các hãng thông tấn đã tuyên bố Biden là người chiến thắng. "Các phương tiện truyền thông là một phần của cuộc đảo chính!", một người hét lên.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h