bfb

Hàng trăm người tranh nhau mua cây cảnh đột biến “cực hiếm” có giá gần 20.000 USD

Thứ ba, 15/06/2021 05:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cây "trầu bà" được trồng trong nhà có lá xẻ đột biến màu trắng xanh đã được người mua tại New Zealand thi nhau trả giá trực tuyến với số tiền cuối cùng lên tới gần 20.000 USD.

Hàng trăm người tranh nhau mua cây cảnh đột biến “cực hiếm” có giá gần 20.000 USD. Ảnh: Trade Me.

Hàng trăm người tranh nhau mua cây cảnh đột biến “cực hiếm” có giá gần 20.000 USD. Ảnh: Trade Me.

Phiên đấu giá cho chậu cây trầu bà lá xẻ đột biến được quảng cáo là “có nhiều màu trắng xanh cực kỳ hiếm gặp” trên sàn đấu giá Trade Me đã kết thúc vào đêm 13/6 vừa qua.

Cuộc đấu giá trở nên gây cấn hơn bao giờ hết khi người mua “foliage_patch” quyết định đặt giá cao hơn người chiến thắng cuối cùng tên “meridianlamb”. Mức giá cuối cùng được chốt cho cây trầu bà là 27.100 đôla New Zealand (khoảng 19.297 USD) cho người mua “foliage_patch”.

Người phát ngôn của sàn đấu giá Trade Me (New Zealand), bà Millie Silvester chia sẻ rằng cây trầu bà này là “cây cảnh trồng trong nhà đắt nhất từng được bán” trên sàn đấu giá này. Không những vậy, đã có tổng cộng 248 người đã trả giá để mua cây trầu bà trên trong phiên đấu giá hôm 13/6.

“Sau cuộc đấu giá quyết liệt vào phút chót, chậu cây cảnh quý hiếm này đã thu hút hơn 102.000 lượt xem và hơn 1.600 lượt theo dõi. Điều này cho thấy người dân New Zealand có niềm yêu thích đối với những cây cảnh trồng trong nhà như thế nào”, người đại diện trang web đấu giá Trade Me, chia sẻ hôm 13/6.

“Chậu cây 8 lá và sắp có chiếc lá thứ 9 sắp bung ra. Mỗi lá đều có hai màu rất đẹp, trong khi đó thế của cây cũng tuyệt vời khi phần thân và rễ phát triển tốt trong chậu 14 cm”, theo mô tả của người bán “Hurley88” trên sàn đấu giá Trade Me.

Ngoài ra, người bán cho biết tình trạng của cây trầu bà này là “đã qua sử dụng” và ưu tiên cho người mua tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand.

Theo đại diện của Trade Me, giá trung bình cho mỗi cây cảnh trồng trong nhà trên sàn đấu giá này đã tăng từ 26 USD vào tháng 5/2019 lên mức 63 USD vào tháng 5 năm nay. Đối với các giống cây hiếm và đột biến, giá bán có thể đạt mức cao kỷ lục.

“Cây cảnh trồng trong nhà đang là một mặt hàng được săn đón trong những năm gần đây. Giá cả tăng lên đột biến khi ngày càng có nhiều người ưa chuộng mặt hàng này”, bà Silvester chia sẻ.

Cuối năm ngoái, tài khoản “Hurley88” cũng từng rao bán một cây trầu bà lá xẻ nhiều màu trên Trade Me với giá 6.551 đôla New Zealand (khoảng 4.680 USD) và cam kết sẽ dành 1.000 đôla New Zealand (khoảng 715 USD) trong số tiền thu được để làm từ thiện. Cây trầu bà Rhapidophora Tetrasperma này có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia.

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp