Hàng trăm tăng ni tham gia hiến máu cứu người

Thứ hai, 07/06/2021 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 7/6, hàng trăm tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đã tham gia hiến máu cứu người.

Các tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của TP. HCM hiến máu cứu người khi nguồn dự trữ thiếu hụt trầm trọng.

Các tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của TP. HCM hiến máu cứu người khi nguồn dự trữ thiếu hụt trầm trọng.

Hưởng lời kêu gọi hiến máu cứu người của TP. HCM, dù đang giãn cách phòng dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ TP. HCM phối hợp với Hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. HCM cũng như cả nước, từ đầu tháng 5 đến nay, hơn 100 lượt tua hiến máu lưu động đăng ký trước đó đã bị hủy, tương ứng khoảng 15.000 túi máu. Chính điều này đã khiến lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu giảm đến mức báo động, không đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị cho hơn 150 bệnh viện trong toàn TP. HCM. 

IMG_20210607_131137

Trước nguy cơ lượng máu dự trữ không đủ cấp cho các bệnh viện trong vài ngày tới, UBND TP. HCM đã ra văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Theo đó, UBND TP. HCM đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hiến máu cứu người bệnh.

Và ngay sau lời kêu gọi, Hoà Thượng Thích Trí Quảng - Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo Tăng Ni sinh nội trú đang theo học chương trình Cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đăng ký hiến máu.

IMG_20210607_131249

Hoà Thượng Thích Trí Quảng chia sẻ: "Cuộc sống thật hạnh phúc và có ý nghĩa biết bao khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của chúng ta đang hòa chung vào sinh mệnh, vào nhịp thở của ai đó đã từng được chúng ta cứu sống".

Trọng Hiếu

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe