Hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ có nguy cơ phải tiêu hủy

Thứ tư, 09/06/2021 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Mỹ, các bệnh viện, các sở y tế và chính quyền liên bang đang phải gấp rút tính xem nên làm gì với hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson sẽ hết hạn trong tháng Sáu này.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: AP

Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 9/6 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 174.709.452 ca bệnh COVID-19, trong đó có 3.761.073 ca tử vong. Số ca bệnh mới trong 24 giờ qua là 336.651 và 8.887 ca tử vong mới.

Thế giới cũng ghi nhận số bệnh nhân bình phục đã đạt 158.325.618 người, 12.622.761 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 85.692 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ với 91.227 ca, Brazil 51.317 ca và Argentina 31.137 ca. Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới với 2.213 ca, tiếp theo là Brazil 2.178 ca và Argentina 721 ca.

Trong khi tình trạng khan hiếm vaccine ngừa COVID-19 tại nhiều quốc gia đang diễn ra thì tại Mỹ, các bệnh viện, các sở y tế của bang và chính quyền liên bang đang phải gấp rút tính xem nên làm gì với hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson sẽ hết hạn trong tháng Sáu này.

Tờ Wall Street Journal cho biết, viễn cảnh số vaccine này phải tiêu hủy trong khi các nước đang phát triển lại không có vaccine để tiêm chủng khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden gánh thêm nhiều sức ép phải chia sẻ ngay vaccine cho các nước càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, làm thế nào để có thể chuyển cho các nước  số vaccine này một cách nhanh chóng, kịp thời trước khi hết hạn không phải là việc dễ dàng. Bang Philadelphia hiện có 42.000 liều vaccine sắp hết hạn, còn các bang như West Virgina, Oklahoma, Ohio và Arkansas hiện cũng đang trữ hàng nghìn liều vaccine Johnson & Johnson sắp hết hạn. Trong khi đó, một số lượng khá lớn hai loại vaccine khác của Mỹ là Pfizer và Moderna - BioNTech cũng sắp hết hạn trong vài tháng tới bởi thời hạn của các loại vaccine là 6 tháng.

Trả lời câu hỏi về hướng giải quyết số  vaccine Johnson & Johnson sắp hết hạn tại buổi họp báo ngày 8/6, cố vấn của Nhà Trắng về COVID-19, ông Andy Slavitt vẫn khẳng định chỉ có khoảng một phần nhỏ số vaccine đã được cấp phép lưu hành ở Mỹ có thể bị bỏ phí và nếu ai đó đòi hỏi không có tình trạng này xảy ra thì đó là điều phi thực tế trong các đợt tiêm chủng lớn như hiện nay.

Một số bang hiện đã đề nghị chính quyền liên bang nên sớm chuyển số vaccine sắp tới hạn cho các nước đang phát triển nhưng theo Quỹ  Nhi đồng Liên hợ quốc (UNICEF), Mỹ muốn làm như vậy cũng không phải dễ bởi các nước khác cũng không muốn dùng vaccine tới hạn, và họ cũng khó có khả năng tiến hành tiêm chủng nhanh, trên diện rộng cho cộng đồng.

Cũng tại Mỹ, do dịch bệnh đã được khống chế nên chính quyền thành phố New York (Mỹ) có kế hoạch tổ chức sự kiện âm nhạc lớn tại khu Central Park vào tháng 8 tới mừng thành phố "tái sinh" sau đại dịch COVID-19.

Trong cuộc họp báo ngày 7/6, Thị trưởng New York, ông Bill De Blasio đã công bố kế hoạch trên, đồng thời cho biết lễ hội âm nhạc này nằm trong khuôn khổ tuần lễ các sự kiện đáng nhớ đặc biệt để mừng thành phố New York "tái sinh" sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông De Blasio không đề cập đến thời điểm cụ thể tổ chức sự kiện trên. Trong khi đó, báo New York Times đưa tin sự kiện này có thể được tổ chức vào ngày 21/8.

Để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, ông De Blasio đã đề nghị nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Clive Davis lên kế hoạch tổ chức. Theo thông tin của ông Davis với báo New York Times, ông hy vọng có thể mời 8 ngôi sao tham gia sự kiện âm nhạc kéo dài 3 giờ đồng hồ này. Dự kiến, sự kiện này sẽ được phát sóng toàn cầu và khoảng 60.000 vé tham gia sự kiện sẽ được phát miễn phí.

Tại Nhật Bản, trong nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà của Chính phủ, ngày 7/6, chính quyền thủ đô Tokyo đã mở một trung tâm tiêm chủng ngay tại Tsukiji, chợ cá nay đã đóng cửa, từng nổi tiếng nhất thế giới với những phiên đấu giá cá ngừ lúc bình minh. Các công ty và trường đại học ở thủ đô cũng bắt đầu nộp đơn xin phép tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại chỗ, bắt đầu từ cuối tháng này.

Hiện Nhật Bản đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna cho người dân. Mặc dù đã phê duyệt việc lưu hành vaccine của AstraZeneca song do quan ngại phản ứng phụ huyết khối hiếm gặp, nên loại vaccine này vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Liên quan đến công tác tổ chức Olympic Tokyo, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, bà Seiko Hashimoto, cho biết dự kiến những người phục vụ Olympic sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giữa tháng 6.

Nhật Bản khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 vừa qua, với các đối tượng là nhân viên y tế và những người trên 65 tuổi, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7 tới. Do đó, nhiều trung tâm tiêm chủng đã được dựng lên tại Tokyo, Osaka và nhiều tỉnh, thành khác nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine.

Người dân di chuyển trên một tuyến phố mua sắm ở New York, Mỹ ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP

Người dân di chuyển trên một tuyến phố mua sắm ở New York, Mỹ ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP

Tại châu Âu, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực và số lượng người dân được tiêm vaccine gia tăng, Chính phủ Cộng hòa Séc đã lên kế hoạch mở cửa biên giới và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống tại nước này.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/6 tới, người dân từ tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Serbia có thể đến Cộng hòa Séc mà không bị hạn chế, nếu họ đáp ứng các quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính hoặc đã bình phục sau khi bị nhiễm bệnh 180 ngày.

Trước đó từ ngày 31/5, Cộng hòa Séc đã mở cửa biên giới mà không bị hạn chế đối với công dân của 7 nước thành viên EU gồm Đức, Áo, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Slovenia, Croatia và 6 nước ngoài EU, gồm Israel, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, nếu họ đã được tiêm 1 liều vaccine ngừa COVID-19 trước đó 3 tuần.

T.Toàn

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe