Hành trình Đỏ đã tiếp nhận gần 60.000 đơn vị máu

Thứ hai, 11/07/2016 06:22 AM - 0 Trả lời

Ngày 10/7, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu về Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt năm nay.

(CLO) Ngày 10/7, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu về Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt năm nay.

[caption id="attachment_108192" align="aligncenter" width="640"]Lễ xuất hành Hành trình đỏ năm 2016 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương Lễ xuất hành Hành trình đỏ năm 2016 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương[/caption]

Theo đó, dự kiến Hành trình Đỏ năm nay sẽ thu được 20.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè hiện nay.

Năm 2016, Hành trình Đỏ diễn ra 1 tháng, bắt đầu từ 01/7, tại 27 tỉnh, thành phố. Trong đó, Đoàn phía Nam xuất phát từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đi qua 15 tỉnh, thành phố; Đoàn phía Bắc sẽ xuất phát từ Hà Nội di chuyển qua 11 tỉnh, thành phố. Hai đoàn sẽ hợp quân tại Thanh Hóa trước khi về Hà Nội vào ngày 27/7, sau đó sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện trong đó có ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 31/7.

Trước đó, ngày 05/7, lễ xuất quân Hành trình Đỏ miền Nam và ngày Hội hiến máu Giọt hồng Đảo Ngọc đã được tổ chức tại Kiên Giang.

Đoàn đã di chuyển qua Kiên Giang, An Giang và đang tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương – Thành phố mang tên Bác” tại TP.HCM.

Đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được 887 đơn vị máu. Ngày 10/7, đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc cũng chính thức lên đường và tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết: Hành trình Đỏ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu diễn ra trong dịp hè hàng năm do lực lượng hiến máu nhiều nhất hiện nay là sinh viên đang nghỉ hè. Tổ chức Hành trình Đỏ để vận động thêm nhiều đối tượng khác trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện chứ không chỉ dừng lại ở lực lượng sinh viên như hiện nay.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Anh Trí: “Nhu cầu truyền máu tại Việt Nam sẽ ngày càng tăng. Nền y học của Việt Nam ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Chỉ có những kỹ thuật cao mới cần truyền nhiều máu, nhất là những phẫu thuật đặc biệt. Ví dụ một ca ghép gan phải chuẩn bị 240 đơn vị máu cùng loại. Y học càng phát triển, nhu cầu truyền máu càng tăng”.

Hiện nay, mỗi năm, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng từ 50.000 đến 60.000 đơn vị máu, Bệnh viện Việt Đức sử dụng từ 30.000 đến 40.000 đơn vị máu”

Ban chỉ đạo Hành trình Đỏ đã tổ chức trao cờ xuất quân cho đoàn Hành trình Đỏ phía Bắc để kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu cứu người ngày sau buổi họp báo.

Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt đã ra đời từ năm 2013. Xuất phát từ thực trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh trong dịp hè, Chương trình đã từng bước phát triển và không ngừng khẳng định được hiệu quả cao trong công tác tổ chức, thay đổi nhận thức cho người dân trên cả nước về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Bên cạnh đó, Hành trình Đỏ còn là dịp để các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt công tác tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, tai nạn cần truyền máu số lượng lớn.

Với những ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức trong 3 năm liên tiếp, đến nay, Hành trình Đỏ đã đi qua 40 tỉnh, thành phố trên cả nước và tiếp nhận gần 60.000 đơn vị máu.

27 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ năm 2016 gồm:

Chặng 1: Kiên Giang, An Giang, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đắc Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị , Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội.

Chặng 2: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hoà Bình.

Phương Linh

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống