Hành trình du lịch tháng 7 chất như nước cất tại Sa Pa

Thứ hai, 27/07/2020 14:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi cái nắng miền Bắc đang thiêu đốt các thành phố, thì ở nơi núi rừng Sa Pa thơ mộng, những chuyến đi "mát lạnh như kem" và đủ các trải nghiệm độc đáo lại đang khiến dân tình ngây ngất.

Sự kiện: du lịch

Ưu đãi hàng loạt

Khỏi phải nói, các chương trình khuyến mãi luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Sa Pa thậm chí không chỉ đi đầu mà còn chơi lớn hơn nhiều tỉnh thành khác, khi hàng chục doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, vận chuyển đồng loạt giảm giá từ 15-50%. Nhiều gói combo hấp dẫn với hành trình trải nghiệm Sa Pa trọn gói cũng được các nhà cung cấp ở đây bắt tay mang tới cho khách hàng, khiến Sa Pa vốn đã được yêu thích nay còn hút khách hơn, đáng đi hơn.

Báo Công luận

Cáp treo Fansipan – trải nghiệm "phải thử" khi đến Sa Pa cũng đang có chương trình tặng buffet trưa trị giá 200.000 đồng cho du khách mua vé cáp treo các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6. Riêng thứ 7 và Chủ nhật, khách mua vé Buffet trưa sẽ được tặng kèm vé khứ hồi tàu hoả leo núi Mường Hoa trị giá 100.000 đồng.

Thời tiết mát như mùa thu

Đến Sa Pa là đến một thế giới khác. Một xứ sở quanh năm mây trắng bềnh bồng theo triền núi, sương mù phủ lãng đãng trên những con đường quanh co màu tháng năm dưới thị xã, và váy xòe hoa xúng xính khắp nơi, như thực, như mơ.

Thị xã Sa Pa. Ảnh: Lê Việt Khánh

Thị xã Sa Pa. Ảnh: Lê Việt Khánh

Trong khi Hà Nội, Hải Phòng và ngay cả ở thành phố Lào Cai nắng như đổ lửa, thì Sa Pa vẫn trong lành mát lịm. Thậm chí, bạn còn được mặc áo khoác khi lên đỉnh Fansipan. Trốn nóng giữa thiên nhiên mướt xanh, hoa đủ sắc màu và tự thưởng cho mình những tối tản bộ, nhấm nháp đủ loại đồ nướng thơm lừng hay nồi lẩu cá hồi tươi ngon, còn gì bình yên hơn thế!

Lễ hội tưng bừng chưa từng có

Báo Công luận

Đỉnh hơn cả là Sa Pa đang có lễ hội cực kỳ chất, cực kỳ "Tây Bắc". Giải đua "Vó ngựa trên mây" được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend đến 26/7 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là sự kiện có một không hai mà bạn không nên bỏ lỡ. Bạn chỉ cần đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa (giá 100.000 đồng khứ hồi) từ Sun Plaza tại trung tâm thị trấn, hoặc đi bằng phương tiện cá nhân theo đường bộ (sẽ lâu hơn và đường hơi khó đi, bụi) đến khu du lịch Sun World Fansipan Legend để xem giải đua hoàn toàn miễn phí.

Báo Công luận

30 “kỵ sỹ” đến từ 5 địa phương gồm Bắc Hà, Simacai, Sơn La, Lai Châu và Tuyên Quang sẽ mang tới cho bạn những pha biểu diễn ngoạn mục, những màn tranh tài gay cấn trên cung đường đua thơ mộng chưa từng có, ngay giữa "thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam", một trải nghiệm không thể có ở bất cứ đâu. Không chỉ thế, các "tuấn mã" Tây Bắc còn rất sẵn lòng để bạn "thử làm kỵ sỹ" trên lưng hoặc chụp ảnh cùng sau hiệp đua.

Điểm check-in và nghỉ dưỡng vạn người mê

Báo Công luận

Sa Pa thực sự là điểm check-in vạn người mê. Dù bạn theo phong cách trẻ trung tự nhiên, retro hay sang chảnh, thì "trường quay" Sa Pa cũng đáp ứng được hết. Bạn vừa có thể đi tung tăng khắp nơi khám phá, vừa dừng lại bấm máy và trở về với một bộ ảnh tuyệt đẹp. Trước cửa Sun Plaza, với tàu hỏa leo núi Mường Hoa hay thậm chí chỉ là một góc đường trong hoàng hôn, cũng đủ đáp ứng cả tận hưởng lẫn sống ảo.

Còn nếu muốn thật "phiêu", đừng quên đồi hoa tím thủy chung, thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam ở cùng khuôn viên nơi tổ chức giải đua "Vó ngựa trên mây". Alice ở xứ sở thần tiên cũng chỉ đẹp lạc lối đến thế là cùng!

Nếu thích sang chảnh, khách sạn 5 sao quốc tế Hotel de la Coupole, MGallery vừa là nơi nghỉ dưỡng hạng sang với đầy đủ các tiện ích và trải nghiệm quốc tế đáng mơ ước, lại vừa là nơi "đứng vào là đẹp". Hàng nghìn kiểu ảnh chất lừ đã được thực hiện ở nơi đây, từ các bạn trẻ cho tới những người mẫu chuyên nghiệp.

Hotel de la Coupole, Mgallery. Ảnh: Lê Việt Khánh

Hotel de la Coupole, Mgallery. Ảnh: Lê Việt Khánh

Trong khi đó, rất nhiều homestay chất lượng ở xa thị xã một chút sẽ cho bạn trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ khá hay ho và những tấm hình tuyệt đẹp. Nếu muốn tận hưởng trung tâm Sa Pa nhiều hơn, các khách sạn ngay trong thị xã với nhiều mức giá hợp lý, lại đang ưu đãi, luôn sẵn sàng rộng cửa đón bạn.

PV

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa