Hành trình Đỏ: Sau 3 tuần, có 25.000 người đăng ký hiến máu

Thứ bảy, 25/07/2015 21:12 PM - 0 Trả lời

Sau 3 tuần phát động, “Hành trình Đỏ 2015” thực hiện sứ mệnh vận động hiến máu xuyên Việt và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, đã có mặt tại 21 tỉnh, thành trên cả nước, thu hút 25.000 người đăng ký tham gia, tiếp nhận 17.937 đơn vị máu.

CLO - Sau 3 tuần phát động, “Hành trình Đỏ 2015” thực hiện sứ mệnh vận động hiến máu xuyên Việt và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, đã có mặt tại 21 tỉnh, thành trên cả nước, thu hút 25.000 người đăng ký tham gia, tiếp nhận 17.937 đơn vị máu. 

Đầu tháng 7, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát thông báo về tình trạng thiếu máu trầm trọng, với khoảng 5.000 đơn vị máu Viện chỉ đủ để cung cấp cho bệnh nhân trong khoảng 3 ngày. Từ ngày 3/7 – 23/7, Viện đã tổ chức “Hành trình đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt”.

Đây là hoạt động trọng tâm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2015” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

[caption id="attachment_28864" align="aligncenter" width="460"]hienmau1 GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thắp ngọn đuốc khai mạc Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân". Ảnh: Hanoitv[/caption]

Từ ngày 23-26/7, Đoàn Hành trình Đỏ hai miền Nam, Bắc đã hội quân tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động mà trọng tâm là ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tổ chức ngày 25/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Dự kiến trong ngày hôm nay tại điểm thứ 22 của Hành trình – thủ đô Hà Nội sẽ tiếp nhận được thêm 2.000 đơn vị máu.

[caption id="attachment_28865" align="aligncenter" width="460"]hienmau2
Đã có rất nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu. Ảnh: Hanoitv[/caption]

Theo ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, năm nào cũng vậy, khan hiếm máu vẫn là nỗi lo thường trực của các trung tâm truyền máu. Viện kêu gọi, vận động cộng đồng cùng chung tay. Thực tế, ngân hàng máu cạn kiệt, đặc biệt, thiếu nhóm máu A những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nhiều tới điều trị, khám chữa bệnh tại các bệnh viện và bệnh nhân.

“Hành trình đỏ đã kết nối hàng chục nghìn tấm lòng nhân ái tại khắp các tỉnh, thành phố. Họ đều có chung 1 hành động– hiến máu cứu người”, ông Trí nói.

[caption id="attachment_28866" align="aligncenter" width="460"]hienmau3 Sắc đỏ phủ kín ngày hội "Giọt hồng tri ân". Ảnh: Hanoitv[/caption]

Hành trình Đỏ 2015 đang đi đến những chặng đường cuối với nhiều kết quả ấn tượng trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của công tác hiến máu tình nguyện.

Giang Phan

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống