HANIFF - Thương hiệu điện ảnh ngày càng uy tín

Thứ hai, 29/10/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Hà Nội lần thứ 5 (HANIFF V) đang diễn ra tại Hà Nội. Sau nhiều khó khăn, đến lần thứ 5 này, sự kiện HANIFF đã dần tạo được vị trí và uy tín trong đời sống điện ảnh và được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao về chất lượng.

 

Báo Công luận
Diễn viên, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân.

HANIFF V lần này giới thiệu đến công chúng 147 bộ phim đặc sắc đến từ 45 quốc gia trên thế giới. Đó là những tác phẩm mới được sản xuất, không chỉ gây được ấn tượng ở chính quốc gia bộ phim ra đời mà còn tham dự một số LHPQT tên tuổi trên thế giới như Cannes, Oscar…

Năm nay, Việt Nam có 2 đại diện tham gia là: Diễn viên, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân; NSND, nhà quay phim Lý Thái Dũng. Điện ảnh Việt Nam có 1 phim dài (Nhắm mắt thấy mùa hè), 10 phim ngắn (phim truyện ngắn, tài liệu, hoạt hình) dự thi; 35 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong Chương trình Điện ảnh toàn cảnh (Panorama) và Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Ngoài ra, khán giả sẽ có cơ hội bình chọn “Giải bình chọn Phim Việt Nam được khán giả yêu thích” trong Chương trình Phim Việt Nam đương đại. Ngoài ra, LHPQT Hà Nội lần V còn giới thiệu 2 chương trình đặc biệt là “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” và “Tiêu điểm điện ảnh Iran”.

Mở đầu LHP bằng với bộ phim khai mạc: “Kẻ trộm siêu thị” (Shoplifter) của đạo diễn người Nhật Bản Kohei Oguri, người xem được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến tức giận và cuối cùng là cảm xúc thiêng liêng của tình yêu gia đình. Đây là bộ phim đã giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes 2018; được đề cử Giải do Khán giả bình chọn cho Phim truyện hay nhất tại LHP quốc tế Mellbourne 2018 và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Ngoài tác phẩm điện ảnh trên, ở hạng mục phim dài dự thi của liên hoan, mỗi nhà làm phim bằng thế giới quan riêng, đã chuyển tải trong các tác phẩm mới và đặc sắc của mình những câu chuyện cá nhân của họ.

Là một LHP trẻ, mới bước sang kỳ thứ 5 nhưng HANIFF đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín của một LHP chuyên nghiệp. Mỗi kỳ LHP, Ban Tổ chức cố gắng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới. Chùm phim trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới tại LHPQT Hà Nội lần V có 54 bộ phim gồm cả phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn. Đây là bộ sưu tập những tác phẩm đa dạng, phong phú về thể loại, có chất lượng cao và nhiều phim được sản xuất, có phim giành giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất (được trao tháng 2/2018), phim nhận giải Cành cọ Vàng - LHP Cannes lần thứ 71 (tháng 5/2018), phim đoạt giải Gấu Vàng - LHP Berlin (2017)…

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện: “LHPQT Hà Nội đã và đang trở thành một thương hiệu LHP uy tín, từng bước khẳng định vị trí của mình thông qua vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn”. Liên hoan mới diễn ra 1/3 chặng đường nhưng khán giả đã thực sự thấy được một liên hoan điện ảnh đầy màu sắc của thế giới đang diễn ra ở Hà Nội.

 

Báo Công luận
Đạo diễn Kohei Oguri.

 

Bên cạnh những bộ phim đặc sắc và ấn tượng, LHPQT Hà Nội lần 5 để lại nhiều dấu ấn với sự tham gia của những nhà làm phim nổi tiếng, có nhiều thành tựu như: Đạo diễn, nhà biên kịch Nhật Bản - Kohei Oguri (Giải phê bình quốc tế tại Liên hoan phim Cannes năm 1990 và 12 giải thưởng khác với bộ phim “The sting of Death”); đạo diễn Iran - Shahram Mokri (Giải đặc biệt của Ban Giám khảo Horizons Award tại LHPQT Venice lần thứ 70 năm 2013 với phim “Fish an Cat”, giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Hà Nội lần thứ V)…

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: “Từ LHPQT Hà Nội lần thứ II, Ban Tổ chức đã mở trại Sáng tác tài năng gồm các tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế dưới sự hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia điện ảnh hàng đầu của Mỹ, Đức, Anh. Từ LHPQT Hà Nội lần III, Ban Tổ chức đã mở thêm Chợ dự án phim". Các hoạt động sẽ còn được mở rộng hơn nữa trong các kỳ liên hoan sắp tới để đưa cuộc chơi 2 năm 1 lần tại Việt Nam vươn lên đẳng cấp giải thưởng khu vực và thế giới.

Đánh giá về LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 5, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: LHP “không chỉ quy tụ và giới thiệu nhiều đại diện điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các giải thưởng được trao mà còn lan tỏa sự đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và một TP Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách”.

Tử Hưng

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí