Hậu Covid, F0 thi nhau mua set đồ hải sản, đông trùng hạ thảo về bồi bổ

Chủ nhật, 06/03/2022 05:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng hụt hơi sau khi mắc COVID-19 không khỏi khiến nhiều người lo lắng. Vì thế, nhu cầu sử dụng các loại đồ ăn tẩm bổ cho người bệnh ngày càng cao, nhiều gia đình đã lựa chọn sử dụng các set đồ bào ngư, đông trùng hạ thảo.

Sự kiện: COVID-19

Đông trùng hạ thảo được xem là loại dược liệu quý với những công dụng tuyệt vời trong việc bổ sung nhiều dưỡng chất cho người dùng. Đặc biệt, sản phẩm này rất tốt cho hệ hô hấp và điều hòa hệ miễn dịch, có tác dụng nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch.

Bởi vậy, nhiều người nhiễm COVID-19 thi nhau tìm mua các set bào ngư, đông trùng hạ thảo để bồi bổ cho bản thân và gia đình.

Theo khảo sát của PV, các set đồ tẩm bổ này được rao bán với mức giá từ 140.000 - 190.000 đồng/ set tùy loại, bao gồm: bào ngư, tôm, còi điệp, sò, hải sâm, nấm đông cô, táo đỏ và đông trùng hạ thảo.

hau covid f0 thi nhau mua set do hai san dong trung ha thao ve boi bo hinh 1

Một set bào ngư, đông trùng hạ thảo được bán với mức giá từ 140.000 - 190.000 đồng.

Ngay sau khi cả nhà mắc COVID-19, chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã ráo riết tìm mua các sản phẩm bồi bổ nhằm tăng cường sức khỏe cho gia đình. Biết đến công dụng của sản phẩm này, chị Hoa đã nhanh tay đặt mua 5 set vừa sử dụng vừa đem tặng cho người thân.

“Gia đình tôi đều là F0 mới khỏi bệnh nên tranh thủ mua mấy món về tẩm bổ cho chồng con. Hơn nữa, tôi cũng mua nhiều một chút để đem tặng cho người thân nữa. Dịch bệnh này có sức khỏe, sức đề kháng là quan trọng nhất.” - chị Hoa chia sẻ.

Tương tự gia đình chị Hoa, anh Chung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết: “Tôi đã khỏi bệnh được hơn 2 tháng nay rồi nhưng thấy các đồng nghiệp tôi liên tục bị tái nhiễm nên tôi rất lo lắng. Tìm kiếm thông tin trên mạng thì thấy các set hải sản, đông trùng này rất tốt cho sức khỏe nên tôi mua về dùng thử xem sao.”

Trên mạng xã hội, mặt hàng này cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Tại các hội nhóm mua bán online trên Facebook, Zalo,... các bài đăng về sản phẩm này thu hút được rất nhiều lượt tương tác và hỏi mua từ các bà nội trợ.

hau covid f0 thi nhau mua set do hai san dong trung ha thao ve boi bo hinh 2

Set đồ ăn tẩm bổ hải sản đắt khách. (Ảnh chụp màn hình).

Chị Loan, chủ tài khoản kinh doanh online trên Facebook cho biết: “Mỗi ngày tôi bán được từ 20 - 30 set đồ, dịch bệnh căng thẳng nên có nhiều người hỏi mua. Set đồ ăn này không chỉ người bệnh mà người khỏe cũng ăn được để tăng sức đề kháng. Có người mua nhiều để ăn dần hoặc đem biếu”.

Ngoài các set đồ hải sản, đông trùng hạ thảo thì nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác như yến nguyên tổ, yến chưng sẵn, gà tần… cũng được nhiều người ưa chuộng. Riêng với tổ yến, sau khi chưng với táo đỏ, đường phèn, long nhãn,... được bán ra thị trường, trở nên đắt khách trong mùa dịch này.

hau covid f0 thi nhau mua set do hai san dong trung ha thao ve boi bo hinh 3

Tổ yến chưng sẵn được nhiều người ưa chuộng.

“Tùy vào nguyên liệu và số lượng mà mỗi hũ tổ yến chưng sẵn được có giá bán giao động từ 50.000 - 200.000 đồng. Song trên thị trường cũng có nhiều loại yến giả, yến độn nên khi mua cần tìm hiểu rõ, mua ở những nơi uy tín.” - chị Nga (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) kinh doanh yến sào online chia sẻ.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống