Hậu Covid, Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc đối mặt với đầy rẫy rủi ro

Thứ tư, 21/04/2021 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã cảnh báo rằng tác động của Covid-19 và rủi ro chính trị gia tăng ở các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường là một trong những thách thức chính mà dự án hàng tỷ USD này phải đối mặt trong 5 năm tới.

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Java đã bị đình trệ do đại dịch Covid-19. (Nguồn: Xingua Photo).

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Java đã bị đình trệ do đại dịch Covid-19. (Nguồn: Xingua Photo).

Theo South China Morning Post, một báo cáo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) phác thảo sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới cũng xác định những yếu tố mà Bắc Kinh coi là vấn đề và nhiệm vụ chính mà dự án hạ tầng khổng lồ này phải đối mặt.

Báo cáo cho biết: “Việc xây dựng vành đai và con đường đang phải đối mặt với môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp”.

Dự án này sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của hệ thống quản trị và thương mại toàn cầu, sự cạnh tranh đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ, sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến dự án.

Trong khi Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng vào năm ngoái, báo cáo cho biết các công ty tài chính và xây dựng trong nước tham gia vào kế hoạch này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

“Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế trên toàn thế giới đang suy thoái và chịu áp lực ngày càng lớn hơn. Nền tảng của sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc vẫn chưa vững chắc. Một số chính quyền địa phương và doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn nhất định về tình hình kinh tế và tài chính, các nguồn lực mà họ có thể ứng dụng cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường sẽ bị ảnh hưởng”, văn bản mới nhất từ ​​NDRC cho biết.

“Một số quốc gia thuộc dự án Vành đai Con đường có rủi ro Địa chính trị cao trong dài hạn và một số quốc gia cụ thể đã thực sự có xung đột leo thang”, báo cáo chỉ rõ nhưng không nêu cụ thể quốc gia nào.

Thêm nữa, báo cáo cũng cho rằng, đại dịch Covid-19 đã khiến những rủi ro này lớn hơn. Sự xung đột thương mại quốc tế và đại dịch đã khiến các quốc gia phải cạnh tranh về nguyên liệu chiến lược và phân phối tài nguyên

Sáng kiến Vành đai - Con đường ​​lần đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, đã khiến các nước phương Tây cảnh báo rằng Bắc Kinh đang cố gắng sử dụng nó để mở rộng ảnh hưởng Địa chính trị và bắt các nước đang phát triển mắc “bẫy nợ” bằng cách cho những nước này vay những khoản tiền lớn và khiến các chính phủ nước ngoài mắc vào quỹ đạo chính trị của Bắc Kinh.

Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc “bẫy nợ” và nói rằng họ chỉ muốn thúc đẩy thương mại và kết nối thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu.

Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với nhiều trục trặc và đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến khoảng 40% dự án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 1/5 các dự án vành đai và đường bộ, theo một cuộc khảo sát năm ngoái của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

NDRC cho biết, để đối phó với những thách thức này, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường nên ưu tiên các kế hoạch hiện có và tăng mức độ phù hợp của nó với “chương trình nghị sự phát triển khu vực và quốc tế”.

“Cần phải thúc đẩy các chiến lược phát triển và tăng cường thực hiện với các quốc gia sẵn sàng hợp tác hơn và thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết,” báo cáo cho biết.

Sáng kiến ​​Vành đai Con đường được Trung Quốc coi là một nền tảng hữu ích để thúc đẩy mục tiêu dài hạn là biến đồng Nhân dân tệ thành đồng tiền dự trữ được sử dụng cho thương mại, đầu tư và thanh toán quốc tế, đồng thời các thỏa thuận cho vay và đầu tư lớn của dự án cũng liên quan đến các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Sơn Tùng

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp