Hậu Giang: Đã rà soát thông tin cấp nền tái định cư cho cán bộ, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp

Thứ hai, 01/10/2018 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trao đổi với PV Nhà báo & Công luận, Chánh văn phòng UBND huyện Phụng Hiệp Phạm Thanh Sơn cho biết địa phương có rà soát thông tin có cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo nhận nền tái định cư bị phản ánh "chưa đúng đối tượng".

Theo đó, khi triển khai dự án Bờ kè sông Lái Hiếu và dự án Khu dân cư - TTTM thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp đã tiến hành giải tỏa và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Báo Công luận
UBND tỉnh Hậu Giang - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, việc một số cán bộ, nguyên cán bộ, lãnh đạo huyện được cho là "không thuộc đối tượng" theo Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về "chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất"  lại được cấp nền tái định cư tại khu dân cư - TTTM thị trấn Cây Dương, trong đó có những vị trí đắc địa khiến dư luận không đồng tình.

Cụ thể, quy định về "các trường hợp được bố trí tái định cư" tại Điều 32 Quyết định 14/QĐ-UBND ghi rõ: “Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết diện tích đất ở mà không có chỗ ở (nhà ở, đất ở) nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi...". Như vậy, người có đất, nhà tại thị trấn Cây Dương không được bố trí tái định cư.

Trước đó, vào ngày 5/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp để tháo gỡ vướng mắc về giải phòng mặt bằng tại các dự án Bờ kè sông Lái Hiếu (dài 1.446m, 256 hộ bị ảnh hưởng) và dự án Khu dân cư - TTTM thị trấn Cây Dương (diện tích 7,8ha, 194 hộ bị ảnh hưởng),... Tới nay, hai dự án trên lại phát sinh vướng mắc về cấp nền tái định cư.

Văn phòng UBND huyện Phụng Hiệp cho biết UBND tỉnh Hậu Giang đã có chỉ đạo về thông tin trên, sẽ thông tin tới báo chí khi có yêu cầu.

K.Giang

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương