Hậu truyền thông 'quá đà', Lưu Diệc Phi bị nghi làm giả học vấn

Thứ ba, 21/06/2022 06:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi tên tuổi của Lưu Diệc Phi đang được hâm nóng nhờ “Mộng Hoa Lục”, nhiều scandal trong quá khứ của nữ diễn viên lại được khơi lại và nhận về sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Trước sức nóng của Mộng hoa lục, hai diễn viên đình đám là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính hiện đang được đánh giá cao với nhiều sự hâm mộ từ phía công chúng. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều thành tích tốt nhưng việc đoàn làm phim và người hâm mộ tích cực đẩy bài quảng bá Mộng hoa lục trên nhiều nền tảng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi do xung đột với các sao Hoa ngữ khác.

hau truyen thong qua da luu diec phi bi nghi lam gia hoc van hinh 1

Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' nhận về nhiều lời khen về diễn xuất - Ảnh: Nhà sản xuất

hau truyen thong qua da luu diec phi bi nghi lam gia hoc van hinh 2

Nghi vấn làm giả học vấn được cộng đồng mạng đào lại nhằm dìm tên tuổi của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Nhà sản xuất

hau truyen thong qua da luu diec phi bi nghi lam gia hoc van hinh 3

Những bằng chứng cho thấy cơ sở của cộng đồng mạng là có căn cứ - Ảnh: Sina

Sự việc nổi với với sự so sánh của Lưu Diệc Phi với các diễn viên khác như Dương Dương, Dương Tử, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y... Những lời lẽ khá nặng lời của các tài khoản người hâm mộ của nữ diễn viên đối với các ngôi sao đã gây ra bất mãn lớn trong cộng đồng người hâm mộ Hoa ngữ. 

Những mâu thuẫn đi xa và các tin tức xấu về Lưu Diệc Phi cũng bị “đào lại” như quốc tịch Mỹ, diễn dở, có kim chủ là cha nuôi nâng đỡ, "cọ nhiệt" diễn viên gạo cội,… Đặc biệt là nghi vấn làm giả học vấn của nữ idol hot nhất nhìn điện ảnh Hoa Ngữ.

Với sự soi xét của cộng đồng mạng, ngày càng nhiều chi tiết, hình ảnh được khơi lại khiến công chúng khó lòng tin tưởng con đường học vấn của Lưu Diệc Phi là hoàn toàn trong sạch. Từ việc 'đi cửa sau' nhập học đại học Bắc Ảnh, Lưu Diệc Phi tiếp tục gặp thêm nhiều nghi vấn khi ngày càng nhiều bằng chứng được 'đào lên' để chứng minh cho sự thiếu thống nhất về quá trình học vấn vốn luôn được vinh danh của Lưu Diệc Phi.

Với những thông tin được phía nghệ sĩ ngầm xác nhận, cô nhập học đại học năm 2002 ở diện học sinh quốc tế, khi ấy cô mới 15 tuổi, là người đậu Bắc Ảnh nhỏ tuổi nhất tính đến thời điểm lúc bấy giờ. Song nghi vấn Lưu Diệc Phi tốt nghiệp mầm non năm 1994 đã gây ra nhiều tranh cãi về quá trình học tập của nữ nghệ sĩ. Nếu với thông tin như vậy, thì đến năm 2000, nữ diễn viên mới hoàn thành chương trình tiểu học, tuy nhiên, đến năm 2002 đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn, tri thức để đậu Bắc Ảnh là điều khó có cơ sở.

Không những vậy, nhiều cư dân mạng còn soi được cô có căn cước công dân của Trung Quốc năm 2004. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ Lưu Diệc Phi có 2 quốc tịch cùng lúc, đây là việc mà pháp luật Trung Quốc không cho phép.

Theo danh sách nhập học của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, tên báo danh của Lưu Diệc Phi không hề xuất hiện. Trong bức ảnh chụp tốt nghiệp cũng không có sự xuất hiện của tiểu hoa đán hot nhất nhì Hoa Ngữ này. Hiện tại nữ idol vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì cho những tin đồn đang xôn xao khắp cộng đồng mạng trên.

Phùng Linh (Theo Sina)

Bình Luận

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí