Hé lộ mức lương cực thấp của cặp song sinh ngọc nữ bóng chuyền Hàn Quốc tại Hy Lạp

Thứ bảy, 25/09/2021 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền sau tai tiếng, cặp chị em song sinh Lee Da Yeong - Lee Jae Yeong đã chấp nhận thâm hụt đáng kể về thu nhập khi rời khỏi Hàn Quốc gia nhập CLB PAOK Thessaloniki (Hy Lạp).

Sau khi nhờ đến sự can thiệp của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, cặp chị em Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong đã được gỡ bỏ các "rào cản" để ra nước ngoài thi đấu và điểm đến tiếp theo của cặp song sinh này sẽ là Hy Lạp. Hai chị em họ Lee sẽ khoác áo câu lạc bộ PAOK Thessaloniki và hội quân cùng đội bóng mới trong tuần này. 

he lo muc luong cuc thap cua cap song sinh ngoc nu bong chuyen han quoc tai hy lap hinh 1

Hai chị em họ Lee nhận mức lương bèo bọt tại Hy Lạp.

Tuy nhiên, sau những tai tiếng vừa qua, giá trị của cặp đôi vàng một thời của bóng chuyền Hàn Quốc đã giảm sút đáng kể. Để có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu bóng chuyền, chị em nhà Lee buộc phải chấp nhận ký vào bản hợp đồng với mức lương vỏn vẹn 40.000 euro/mùa. 

Mức đãi ngộ này chưa bằng 1/10 so với mức lương 432.000 euro mà Lee Jae Yeong nhận được ở Incheon Heungkuk Life Pink Spiders. Tại đội bóng cũ, Lee Da Yeong cũng nhận đến 288.000 euro/mùa.

PAOK Thessaloniki hiểu rõ tình thế khó khăn của chị em họ Lee nên đã đề nghị mức lương rất thấp nêu trên nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh khoản lương dành cho hai VĐV Hàn Quốc, đội bóng Hy Lạp còn phải trả cho Incheon Heungkuk Life Pink Spiders khoảng 8.000 euro chi phí chuyển nhượng.

he lo muc luong cuc thap cua cap song sinh ngoc nu bong chuyen han quoc tai hy lap hinh 2

Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong phải rời khỏi Hàn Quốc và chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế sau khi lộ scandal bắt nạt.

Hai chị em Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và cấm thi đấu vô thời hạn tại Hàn Quốc sau khi scandal bắt nạt bạn học bị lộ. Dù cặp chị em sinh năm 1996 đã xin lỗi và khẳng định nhiều tình tiết là bịa đặt, nhưng họ vẫn gặp phản ứng gay gắt từ người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

Không những vậy, Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc còn gây khó dễ cho chị em họ Lee khi không cấp Giấy phép Chuyển nhượng Quốc tế để họ có thể rời Incheon để chuyển tới PAOK. Phải tới khi đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới can thiệp, Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong mới được phép tới Hy Lạp.

Với hai chị em VĐV bóng chuyền Hàn Quốc, PAOK Thessaloniki đã hoàn tất danh sách 4 ngoại binh trước khi tham gia giải VĐQG. Bên cạnh Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong, đội bóng này còn sở hữu đối chuyền Milagros Collar (Tây Ban Nha) và Juliette Fidon-Lebleu (Pháp). Giải bóng chuyền nữ VĐQG Hy Lạp sẽ diễn ra từ ngày 9/10 tới.

PV

Bình Luận

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao