‘Hé lộ’ thông tin về HLV mới của CLB TP.HCM

Thứ năm, 19/11/2020 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Câu lạc bộ TP.HCM đã hé lộ thông tin về HLV mới sau khi chiến lược gia người Hàn Quốc Chung Hae Soung ra đi.

Mùa giải V.League 2020 khép lại, câu lạc bộ TP.HCM đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ tái thiết lực lượng.

Bên cạnh việc chia tay một số cầu thủ sau khi hai bên hết hạn hợp đồng, 'Chiến hạm đỏ' cũng đã chia tay nhà cầm quân tới từ Hàn Quốc, Chung Hae Soung, mặc dù hai bên vẫn còn hợp đồng.

Và thành tích thi đấu không thực sự thuyết phục trong mùa bóng 2020 là lý do khiến Ban lãnh đạo TP.HCM FC quyết định 'dứt tình' với ông Chung để tìm kiếm một nhà cầm quân mới.

Bài liên quan
Cựu HLV trưởng Bangkok Utd, Alexandre Polking khả năng cao sẽ dẫn dắt CLB TP.HCM ở mùa giải 2021. Ảnh: bongda24h.vn

Cựu HLV trưởng Bangkok Utd, Alexandre Polking khả năng cao sẽ dẫn dắt CLB TP.HCM ở mùa giải 2021. Ảnh: bongda24h.vn

Thông tin mới đây nhất, có tới 90% khả năng là đội bóng Sài thành sẽ ký hợp đồng với nhà cầm quân Thai League, Alexandre Polking.

Nhà cầm quân 44 tuổi đã có hơn 8 năm làm việc ở Thái Lan sau khi bén duyên với đội tuyển Quốc gia nước này năm 2012. Khi đó, ông làm trợ lý của "Voi Chiến" rồi được CLB Army United mời về ngay sau đó.

Ngay sau khi chia tay đội bóng này để đến Suphanburi một năm sau, HLV mang quốc tịch Brazil - Đức gắn bó với đội Bangkok United từ mùa giải 2014 cho đến nay.

Ông Polking vừa bị sa thải hồi tháng 10 sau 4 trận thua liên tiếp của đội bóng Thủ đô ở Thai League.

Khi nhận được lời đề nghị của Ban lãnh đạo đội bóng TP.HCM, HLV Alexandre Polking đã nhanh chóng nhận lời. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ông sẽ bay tới TP.HCM tuần sau và sẽ tiến hành cách ly 2 tuần sau khi nhập cảnh, trước khi chính thức ký hợp đồng với đội bóng Sài thành.

Trong quãng thời gian cầm quân đội Bangkok United, ông Polking đã giúp CLB giành 2 danh hiệu á quân Thai League vào năm 2016 và 2018, một danh hiệu Thai FA Cup năm 2017. Ông lập kỷ lục trong một mùa giải khi CLB có 75 điểm.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao