Hết tháng 8/2021 sẽ có 2/3 người dân TP. HCM trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin

Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hết tháng 8/2021, TP. HCM cố gắng có 2/3 người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin, với số lượng khoảng 5 triệu liều.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP. HCM vào chiều tối ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cho biết, trước đó (tối 29/7), Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký văn bản tháo gỡ nhiều vướng mắc về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở TP. HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. HCM.

Từ đó, TP. HCM đã cụ thể hóa, hướng dẫn lực lượng tổ chức tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ.

Ông Dương Anh Đức cho biết, một trong những nội dung hết sức cụ thể là TP. HCM tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi đang sinh sống tại TP. HCM, trong đó vẫn ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, người trên 65 tuổi, bệnh nền.

Về nguồn vắc-xin, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết có 2 nguồn, thứ nhất được phân bổ từ Bộ Y tế; nguồn thứ 2 là đến từ nguồn được tài trợ.

Ông Đức thông tin, ngày 31/7 sẽ có 1 triệu liều vắc-xin đến TP. HCM.

Trong tháng 8, TP. HCM cố gắng có 2/3 người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin, với số lượng khoảng 5 triệu liều vắc-xin.

Theo ông Dương Anh Đức, đợt 5, TP đã tiêm được 452.339 người. Ngay khi kết thúc đợt 5, TP sẽ triển khai đợt 6, vắc-xin về đến đâu, TP. tổ chức tiêm đến đó.

Trước đó, chiều cùng ngày 30/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM đã thị sát các chốt bảo vệ vùng xanh (vùng không có dịch), khu cách ly tại quận 4 và huyện Nhà Bè.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM đến thăm các chốt bảo vệ vùng xanh.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM đến thăm các chốt bảo vệ vùng xanh.

Trong chuyến thị sát, ông Nguyễn Thành Phong thông tin, TP đang tăng cường tiêm vắc-xin cho người dân. TP. HCM xác định tiêm vắc-xin là chìa khóa để thoát dịch Covid-19 và là chìa khóa để khôi phục kinh tế.

Theo ông Phong, phấn đấu đến hết tháng 8/2021 sẽ có 70% người dân trên 18 tuổi của TP. HCM được tiêm vắc-xin.

Đặc biệt, sắp tới đây, TP. HCM sẽ tổ chức các đội tiêm vắc-xin, xe tiêm vắc-xin lưu động đến từng hộ gia đình.

Người dân TP. HCM không cần phải đăng ký mà đội hình tiêm vắc-xin sẽ tới tận nhà người dân, ai chưa tiêm là được ghi tên để tiêm chủng ngay. Người dân tiêm xong sẽ được lưu lại danh sách để phục vụ tiêm mũi thứ 2 sau một thời gian.

“Không cần đăng ký danh sách, chỉ cần ghi tên là tiêm. Như vậy, sẽ giản tiện rất nhiều và đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.  

Chia sẻ thêm về thời gian giãn cách, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian tới, TP. tiếp tục siết chặt giãn cách.

“Phải “nén lòng chịu đau”, siết chặt lại thì mới sớm giảm lây nhiễm trong cộng đồng, mới sớm vượt qua được dịch bệnh. TP. HCM sẽ áp dụng mạnh mẽ các biện pháp”, ông Nguyễn Thành Phong nói và mong muốn có sự đồng thuận của người dân, thực hiện triệt để giãn cách nhằm sớm chiến thắng dịch Covid-19.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe