Hiện tượng thời tiết cực đoan tăng vọt trong 20 năm qua, châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

Thứ ba, 13/10/2020 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gia tăng đáng kể trong 20 năm qua, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế trên toàn thế giới và đang trên đà mở rộng hơn nữa. Châu Á là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất- thông tin vừa được Liên hợp quốc đưa ra hôm thứ Hai.

Phuket tổ chức lễ tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần, vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Ảnh: Bangkok Post

Phuket tổ chức lễ tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần, vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Ảnh: Bangkok Post

Trong một báo cáo LHQ đưa ra trước Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia ghi nhận nhiều sự kiện thiên tai nhất kể từ năm 2000 đến 2019 với số lượng lần lượt là 577 và 467 lượt.

Tiếp theo là Ấn Độ (321), Philippines (304) và Indonesia (278), 8 trong số 10 quốc gia đứng đầu danh sách này là ở châu Á.

Khoảng 7.348 sự kiện thiên tai lớn đã được ghi nhận trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của 1,23 triệu người, ảnh hưởng đến 4,2 tỷ người và gây thiệt hại kinh tế 2,97 tỷ USD trong suốt hai thập kỷ.

Số trận lũ lớn tăng hơn gấp đôi lên 3.254 trận. Hạn hán, cháy rừng và các hiện tượng nhiệt độ khắc nghiệt cũng tàn phá.

Bà Mami Mizutori, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai, cho biết: “Số người bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang mở rộng”.

Bà kêu gọi các chính phủ đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm và có các chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Debarati Guha-Sapir thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học về Thảm họa tại Đại học Louvain, Bỉ, nơi cung cấp số liệu thống kê cho báo cáo, cho biết: "Nếu mức độ tăng trưởng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này tiếp tục duy trì đà tăng trong 20 năm tới, tương lai của nhân loại thực sự trông rất ảm đạm."

Bà nói: “Nóng lên toàn cầu sẽ là thách thức lớn nhất của chúng tôi trong 10 năm tới, đặc biệt là ở các nước nghèo."

Báo cáo cho biết các sự kiện địa vật lý như động đất, sóng thần và núi lửa đã giết chết nhiều người hơn bất kỳ hiểm họa thiên nhiên nào khác được xem xét. Trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, cướp đi sinh mạng của hơn một phần tư triệu người, là trận thảm khốc nhất.

Vân Trần

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h