Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Italy, phản đối hành động phân biệt đối xử

Thứ năm, 30/04/2020 14:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte vừa cho phép nới lỏng lệnh giãn cách xã hội từ tháng tới. Hầu hết các môn thể thao cá nhân được phép cho vận động viên trở lại tập luyện từ ngày 4/5. Tuy nhiên, các cầu thủ bóng đá được yêu cầu chỉ được tham gia tập luyện từ khoảng sau ngày 17/5.

Quyết định nói trên đã tạo ra sự phản đối kịch liệt. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Italy (AIC) cho rằng đây là điều gây ra khó khăn lớn cho các câu lạc bộ cũng như các cầu thủ.

Bởi, Serie A lên kế hoạch trở lại thi đấu trong tháng 6. Nhưng các cầu thủ chỉ được luyện tập sau ngày 17/5 tức là chỉ có nửa tháng chuẩn bị để có thể lấy lại thể lực, sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Theo các chuyên gia thể thao, quãng thời gian như vậy là quá ít không đủ để các vận động viên có thể hồi phục thể lực sau thời gian dài không thi đấu, chưa kể đến việc, sau ngày 17/5, các cầu thủ chưa chắc đã trở về tập luyện cùng toàn đội đầy đủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: ESPN)

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: ESPN)

Trước tình hình khó khăn trên, AIC đã chính thức phát đi thông điệp phản đối quyết định yêu cầu các đội bóng được chỉ được tập luyện từ khoảng sau ngày 17/5. Thông cáo do cơ quan này mới ban hành cho biết:

“AIC rất bối rối và bất ngờ trước yêu cầu xung quanh việc tiếp tục các hoạt động thể thao tại Italy”.

“Chúng tôi cho rằng đây là một ý tưởng có sự phân biệt đối xử và thiếu logic khi cho phép các môn thể thao cá nhân được tiếp tục tập luyện, nhưng không phải là bóng đá hay bất cứ bộ môn đồng đội nào khác”.

“Mọi vận động viên đều cần được tập luyện sau quãng thời gian nghỉ dài để tránh chấn thương và sẵn sàng cho sự trở lại vào ngày 18/5.

Chúng tôi không hiểu vì sao việc chạy trong sân tập chuyên biệt lại ít nguy hiểm hơn chạy ngay trên lòng đường, hè phố. Rất mong chính phủ bắt tay vào khắc phục những hiểu lầm sau quyết định vừa ban hành”.

Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức Serie A vẫn đang quyết tâm hoàn thành phần còn lại của mùa giải 2019/2020 - trái ngược với quyết định hủy ngang như từng xuất hiện ở Juplier Pro League (giải VĐQG Bỉ), Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) hay mới nhất là Ligue 1 - giải VĐQG Pháp.

TP

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao